Nissan đồng ý cho cựu Chủ tịch C.Ghosn thực hiện các khoản đầu tư cá nhân

Tập đoàn sản xuất ô tô Nissan Motor của Nhật Bản đã nhất trí để cựu Chủ tịch Carlos Ghosn thực hiện các khoản đầu tư cá nhân.
Chú thích ảnh
Ông Carlos Ghosn, khi giữ chức Chủ tịch Nissan, trong cuộc họp báo tại Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là khẳng định của luật sư của ông Ghosn khi tranh luận về các cáo buộc cựu Chủ tịch Nissan vi phạm luật tài chính.

Phát biểu họp báo ngày 8/1, người đứng đầu nhóm pháp lý của ông Ghosn, luật sư Motonari Otsuru, nêu rõ thỏa thuận trên giữa Nissan và ông Ghosn dựa trên một điều kiện quy định bất kỳ khoản thua lỗ hay lợi nhuận nào từ các hợp đồng hoán đổi tiền tệ sẽ đều là của ông Ghosn.

Trước đó, tại phiên tòa cùng ngày ở thủ đô Tokyo, ông Ghosn cho rằng các cáo buộc ông vi phạm luật tài chính là "vô căn cứ", đồng thời khẳng định mọi hoạt động kinh doanh của ông đều trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Liên quan tới cáo buộc ông đã chuyển các khoản đầu tư cá nhân thua lỗ vào bản hạch toán kinh doanh của Nissan trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Ghosn khẳng định không có hành vi gây tổn hại tới lợi ích của Nissan.

Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông Ghosn kể từ khi ông bị bắt ngày 19/11/2018. Phiên tòa này diễn ra theo đề nghị từ phía luật sư của ông Ghosn nhằm làm sáng tỏ lý do thân chủ của ông bị bắt giữ.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.