Ninh Thuận phát triển các mô hình dịch vụ khai thác trên biển

Tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 2.900 chiếc, với tổng công suất 380.000 CV; sản lượng khai thác đạt 70.000 - 75.000 tấn, trong đó khai thác xa bờ chiếm 65%.
Ninh Thuận phát triển các mô hình dịch vụ khai thác trên biển ảnh 1

Người dân xã Phương Hải, huyện Ninh Hải thu hoạch tôm sú được nuôi ghép theo mô hình. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Các doanh nghiệp và ngư dân tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng đầu tư, nâng cao năng lực khai thác hải sản gắn với bảo vệ môi trường biển; nhằm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận (khóa XIII) về “Phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.


Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận Trịnh Minh Hoàng cho biết, tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là củng cố và phát triển các mô hình dịch vụ khai thác trên biển theo hướng khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển tàu thuyền có công xuất lớn, vươn khơi khai thác hải sản dài ngày; thành lập các đội tàu cung ứng dịch vụ hậu cần, thu mua sản phẩm khai thác xa bờ.

Đến cuối năm 2016, tính riêng trong năm 2016, tỉnh Ninh Thuận đã đóng mới 30 chiếc tàu, mua ngoài tỉnh 28 chiếc tàu, cải hoán 133 chiếc tàu. Tỉnh cũng đã hoàn tất thủ tục cho 40 ngư dân đủ điều kiện đăng ký vay vốn tín dụng để đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ - CP và Nghị định 89/2015/NĐ - CP (kể cả 10 dự án không thực hiện). 
Đến nay, có 12 tàu hạ thủy (8 tàu đóng năm 2015 đã hoạt động; 4 tàu mới đang hoàn thiện trang thiết bị); đã giải ngân hơn 111,65 tỷ đồng/148,47 tỷ đồng đạt 75,2% kế hoạch...

Năm 2016, mặc dù ngư trường có những diễn biến bất thường, nhưng các doanh nghiệp và ngư dân trong tỉnh đã chủ động vươn khơi, khai thác đạt hiệu quả, với tổng sản lượng ước hơn 83.800 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, cơ cấu sản phẩm cũng đã chuyển dịch theo hướng tích cực, các loại hải sản như tôm, mực và cá có giá trị kinh tế cao ngày càng tăng.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận Đặng Văn Tín, khắc phục tình trạng khai thác ven bờ, đẩy lùi tình trạng khai thác bằng xung điện, thuốc nổ và các nghề khai thác mang tính tận thu (mắt lưới quá dày, không đạt yêu cầu kỹ thuật khai thác), tỉnh Ninh Thuận đã vận động ngư dân chuyển đổi ngành, nghề khai thác; thành lập được 145 Tổ ngư dân đoàn kết sản, vươn khơi khai thác xa bờ; giúp nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ ngư trường, phòng chống thiên tai.

Điển hình trong vụ cá Bắc 2016, một nhóm khoảng 150 tàu cá hành nghề pha xúc của ngư dân xã Cà Ná và xã Phước Diêm đã di chuyển xa khơi khai thác tại các vùng biển từ Côn Sơn đến Phú Quốc (Kiên Giang); đặc biệt trong vụ cá Nam, toàn tỉnh có khoảng 90% tàu thuyền tham gia hoạt động khai thác đạt hiệu quả; trong đó, có nhiều doanh nghiệp và Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển đã vươn khơi khai thác tại các ngư trường vùng biển Trường Sa - Giàn khoan DK1. 
Cùng với yếu tố cơ cấu tàu cá đang chuyển dịch theo hướng đánh bắt xa bờ, các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá ngoài khơi, trên các cảng cá, bến cá từng bước phát triển, đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu hoạt động khai thác hải sản.

Ninh Thuận đề ra mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 2.900 chiếc, với tổng công suất 380.000 CV; sản lượng khai thác đạt 70.000 - 75.000 tấn, trong đó khai thác xa bờ chiếm 65%. 
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã đề ra các giải pháp mang tính đột phá liên quan đến hạ tầng, nhất là giao thông, hạ tầng cảng biển, cảng cá, cảng tổng hợp và giải pháp hỗ trợ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển. 
Trong đó, tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền; công tác quản lý, bảo vệ môi trường; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các loại quy hoạch, kể cả quy hoạch ven biển, quy hoạch công nghiệp biển, tài nguyên, đất đai, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 
Đồng thời rà soát, hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư, thu hút các doanh nghiệp lớn, có năng lực tài chính, có quyết tâm đầu tư. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số ngành nghề, dịch vụ để tạo chuỗi giá trị phát triển cho công nghiệp và thủy sản ở vùng ven biển...


Đức Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.