Ninh Thuận khởi công dự án nhà máy điện mặt trời - Dự án BIM 1

Chiều 23/1, tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), Tập đoàn BIM Group cùng đối tác là AC Energy - Công ty thành viên mảng Năng lượng thuộc Tập đoàn Ayala (Philippines) tổ chức khởi công dự án nhà máy điện mặt trời- Dự án BIM 1. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên được tổ chức khởi công tại tỉnh Ninh Thuận.
Thực hiện xây dựng dự án là Conergy, công ty hàng đầu về hệ thống năng lượng mặt trời trong khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Conergy được chọn ký hợp đồng EPC cho dự án năng lượng mặt trời BIM 1- có công suất 30 MWp, được xây dựng trên diện tích 35 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.
Dự án BIM 1 được trang bị công nghệ và thiết bị hiện đại, lắp đặt hơn 90.000 tấm pin năng lượng mặt trời. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cho sản lượng điện hàng năm lên đến 50 triệu kWh. 
Ninh Thuận khởi công dự án nhà máy điện mặt trời - Dự án BIM 1 ảnh 1

Lễ động thổ khởi công dự án nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Ông Đoàn Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIM Group, đại diện chủ đầu tư cho biết, là một tập đoàn phát triển hàng đầu tại Việt Nam, BIM Group không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua các dự án bất động sản hay nuôi trồng, chế biển thủy hải sản, sản xuất chế biến muối… mà còn mong muốn góp phần vào việc tạo ra một môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai, thông qua đầu tư phát triển dự án năng lượng xanh, sạch.

BIM Group tin tưởng việc xây dựng nhà máy điện mặt trời sẽ mang đến một nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường, có ý nghĩa quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu và có lợi ích về kinh tế.

Tổng Giám đốc điều hành AC Energy, ông Eric Francia cho biết, AC Energy rất quan tâm đến việc tham gia đầu tư vào ngành năng lượng ở Việt Nam, đồng thời mong muốn trở thành nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. AC Energy rất vui mừng được hợp tác với BIM Group đầu tư phát triển năng lượng sạch tại Ninh Thuận, nơi có mức độ chiếu xạ mặt trời tốt nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ông Marc Lohoff, Tổng Giám đốc điều hành của công ty Conergy cho rằng, Conergy là nhà thầu có 20 năm kinh nghiệm, đã xây dựng trên 300 nhà máy năng lượng mặt trời ở châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và châu Á. Tuy nhiên Conergy rất vui mừng một lần nữa được lựa chọn trở thành nhà thầu cho một dự án năng lượng mặt trời lớn trong khu vực Đông Nam Á. Quan trọng hơn là dự án đầu tiên của Conergy tại Việt Nam cũng như tại tỉnh Ninh Thuận. 

Cũng theo ông Marc Lohoff, AC Energy và Conergy tin tưởng các chính sách năng lượng của chính phủ Việt Nam, cũng như tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời trong tương lai sẽ là cơ hội cho trang trại năng lượng mặt trời Ninh Thuận đạt hiệu quả cao. Theo đó, dự án dự kiến sẽ sản xuất 50.464 MWh điện sạch và giúp giảm khoảng 21.629 tấn khí thải CO2 mỗi năm. 
Vì thế,  AC Energy tin rằng việc phát triển nhà máy điện mặt trời BIM 1 sẽ giúp cung cấp một nguồn điện lớn, đáp ứng cho sự phát triển thành công của Việt Nam, của tỉnh Ninh Thuận trong những năm tới. 

Dự kiến nhà máy điện mặt trời, dự án BIM 1 sẽ hòa lưới điện quốc gia vào quý III/2018. Đây cũng là tiền đề để BIM Group phát triển các dự án điện mặt trời với quy mô lớn hơn, ước tổng công suất 330 MW và sẽ phát điện trong quý I/2019.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.