Ninh Bình: Xử lý nghiêm các cơ sở karaoke hoạt động không phép

Dù đã bị đình chỉ hoặc tạm ngừng vì không đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhất là các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, một số quán karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn lén lút hoạt động, mở cửa đón khách bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của khách hàng.

Địa bàn thành phố Ninh Bình hiện có 49 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; trong đó có 18 cơ sở không khắc phục được các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng. Công an thành phố Ninh Bình đã thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, báo cáo UBND thành phố đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với 18 cơ sở trên. 26 cơ sở còn lại đã xin tạm dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định và 5 cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, trên địa bàn thành phố Ninh Bình, vì lợi nhuận, dù đang trong thời gian bị tạm dừng hoạt động do không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, một số quán karaoke vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát, đặc biệt là vào ban đêm, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của khách hàng.

Trước tình trạng này, đầu tháng 6/2023, Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố Ninh Bình đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở.

Tỉnh hiện có 193 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả cơ sở này đều không đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Do đó, các cơ sở này đều phải dừng hoạt động. Một cơ sở bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, số còn lại do chủ cơ sở chủ động xin tạm dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là điều kiện về giấy phép kinh doanh, hệ thống cửa thoát nạn, hệ thống điện, việc quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa, hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

Qua kiểm tra đột xuất về thực hiện chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện một số cơ sở karaoke vẫn đón khách vào ăn uống, giải trí, trong khi các cơ sở kinh doanh này đang tạm dừng hoạt động. Từ tháng 12/2022 đến nay, lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke do vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian tới, đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang trong thời gian đóng cửa, tạm dừng hoạt động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát, nếu phát hiện các cơ sở này vẫn lén lút hoạt động sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo quy định hiện nay, trong quá trình hoạt động, các cơ sở kinh doanh karaoke chịu sự quản lý, giám sát của nhiều cơ quan khác nhau, từ cơ quan an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy… cho đến cơ quan quản lý về văn hóa. Do đó, để quản lý và xử lý cần sự vào cuộc của nhiều ngành, đơn vị chức năng liên quan.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.