Ninh Bình xử lý, không để phát sinh dịch cúm gia cầm

Ngày 29/2, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm (H5N6) đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào ngày 16/2 tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tập trung điều tra, thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc.

Đồng thời, ngành cũng rà soát và cấp bổ sung 20.000 liều vắc xin cúm gia cầm để triển khai tiêm phòng bổ sung và bao vây cho đàn gia cầm xung quanh ổ dịch tại huyện Nho Quan. Đến nay, ổ dịch đã được khống chế, xử lý và không để phát sinh, lây lan.

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và nguy cơ lây sang người, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh cúm gia cầm, nhất là tại các vùng có nguy cơ cao như: chợ, các điểm tập kết, buôn bán gia cầm, các đầu mối giao thông cơ lưu lượng gia cầm vận chuyển nhiều, các vùng có mật độ chăn nuôi gia cầm cao, các nơi có ổ dịch cúm gia cầm cũ...

Các địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng quản lý hoạt động giết mổ động vật, các hoạt động kinh doanh, mua bán, vận chuyển gia cầm trên địa bàn, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp con giống gia cầm để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đồng thời, nhanh chóng hoàn thành việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh trong tháng 2/2020.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp tục duy trì đội kiểm tra lưu động, tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh. Bên cạnh việc tổ chức cho các hộ nuôi gia cầm ký cam kết trong chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức phòng, chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây truyền mầm bệnh từ động vật sang người.

Đặc biệt, vận động người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; không bán chạy, không sử dụng gia cầm ốm chết; nuôi nhốt gia cầm, không thả rông, không vứt xác gia cầm bừa bãi; gia cầm chết tiến hành thu gom xác để đem đi tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn…

Từ đầu tháng 2 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành cấp ứng trên 550.000 liều vắc xin cúm gia cầm cho các huyện, thành phố Nho Quan, Gia Viễn, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư, Tam Điệp để các địa phương tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm tại các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao để chủ động phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16/2, đàn vịt 2.300 con của gia đình ông Trương Văn Tuấn ở xóm 4, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan có hiện tượng ốm, chết. Ngay sau khi có kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm gia cầm H5N6, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND xã Lạc Vân tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn vịt.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.