Ninh Bình: Trạm y tế phường thu phí xét nghiệm không đúng quy định

Những ngày gần đây, nhiều người dân tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình bức xúc về việc nhiều trạm Y tế phường không có sinh phẩm xét nghiệm mà yêu cầu người dân phải tự mua hoặc mang từ nhà đến trạm để được nhân viên y tế test nhanh SARS-CoV-2 gây khó khăn cho người dân, đồng thời tăng tỉ lệ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, một số trạm Y tế phường thu tiền test nhanh không theo quy định của Bộ Y tế, trung bình từ 100 - 120 nghìn đồng/lần/người.  

Trạm Y tế phường thu tiền test nhanh không theo quy định 

Ngày 18/2/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2022/TT-BYT Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Thông tư này áp dụng đối với các trường hợp: Thanh toán chi phí xét nghiệm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Theo đó, xét nghiệm SARS-CoV-2 nhanh mẫu đơn mức thanh toán tối đa không quá 78 nghìn đồng/lần. Tuy nhiên, một số trạm Y tế phường tại thành phố Ninh Bình đã thu tiền test nhanh không đúng theo quy định của Bộ Y tế.  

Trong vai một người dân đến Trạm Y tế phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình để test nhanh SARS-CoV-2 chiều 23/2, phóng viên được một nữ nhân viên y tế (tên là Dương-PV), không mặc đồ bảo hộ, ngồi tại bàn lấy thông tin thông báo, xét nghiệm nhanh tại Trạm có mức giá là 120 nghìn đồng/lần/người. Khi được hỏi về việc tại sao Trạm không áp dụng mức giá theo Thông tư 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế, nhân viên này trả lời: "Quy định ở đâu vậy. Các cô không có quy định đấy. Công văn các cô bây giờ phải xã hội hóa test lấy đắt thì các cô phải lấy đắt chứ các cô đi lấy 95 nghìn với 100 nghìn giờ về làm 78 nghìn thì cô chưa bán được nhà". Nhân viên y tế này còn nói: "Các cô làm dịch vụ mà. Nếu đi đâu làm được rẻ thì đi". 

Tại Trạm Y tế phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, sáng 24/2, nhiều người dân đang xếp hàng để được lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhưng với điều kiện phải mua que test tại Trạm với giá 80 nghìn đồng và phải chi thêm 20 nghìn tiền công cho cán bộ Trạm khi thực hiện việc lấy mẫu cho người dân. 

Một nữ nhân viên mặc bộ đồ bảo hộ y tế nói "Hiện Trạm không còn bộ kit test nhanh COVID-19, chúng tôi chỉ bán hộ bộ kit test nhanh COVID-19 cho 1 nhà thuốc và nếu người dân cần thì có thể mua với giá 80 nghìn đồng và nộp thêm 20 nghìn đồng tiền công test hộ". 

Người dân phải tự mua sinh phẩm đến Trạm Y tế phường mới được test nhanh

Những ngày vừa qua, nhiều người dân tại thành phố Ninh Bình bức xúc về việc dù đã đến trạm Y tế phường để thông báo yếu tố dịch tễ và cần test nhanh SARS-CoV-2 tuy nhiên khi đến trạm Y tế phường, cán bộ y tế lại bắt người dân phải tự đi mua sinh phẩm xét nghiệm vì trạm đã hết. Nhiều người dân tỏ ra lo ngại trước việc không biết phải mua bộ test nào mới đảm bảo chất lượng và đúng với quy định của ngành Y tế vì thị trường hiện nay tràn lan các loại sinh phẩm xét nghiệm. Đồng thời, nhiều người dân là F0, F1 trên địa bàn hiện vẫn đang phải tự chi trả việc xét nghiệm. 

Anh B.T.B, phường Nam Thành chia sẻ, nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi nhiều ngày, nghi ngờ mắc COVID-19 anh đã lên Trạm Y tế phường Nam Thành để được thăm khám và tư vấn. Tuy nhiên, cán bộ y tế tại đây chỉ hướng dẫn anh B.T.B phải tự mua sinh phẩm về nhà tự test rồi mang kết quả lên Trạm. Anh B.T.B lo lắng cho rằng, việc này không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn có khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

Trao đổi với ông Đặng Hữu Lục, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình chiều 24/2, ông Lục khẳng định, hiện 100% trạm Y tế phường trên địa bàn thành phố đều không còn sinh phẩm xét nghiệm do nhiều nguyên nhân, trong đó ông Lục cho rằng: "Việc đấu thầu còn vướng một số lý do". Trước tình hình này, ngành Y tế thành phố đã lập dự toán để mua các vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch cho các đối tượng theo quy định nhưng chưa được phê duyệt và cấp kinh phí. UBND tỉnh Ninh Bình đã có công văn vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ các vật tư y tế cho các cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Về vấn đề tại một số trạm Y tế phường thu mức test nhanh không đúng quy định, ông Đặng Hữu Lục cho biết chưa nắm được thông tin này. Ngành Y tế thành phố đã chỉ đạo các cơ sở y tế làm đúng theo quy định của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch COVID-19 tuy nhiên nếu có việc các trạm y tế phường làm sai quy định sẽ xem xét và xử lý.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.