Ninh Bình: Phấn đấu đến năm 2030 đạt 95% người dân được sử dụng nước sạch 

Tính đến hết tháng 9 năm 2023, tỉnh Ninh Bình có khoảng 96,7% số dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Các công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn và đô thị, cùng với các nguồn cấp nước nhỏ lẻ đang cấp nước sạch, đáp ứng quy chuẩn cho 68,2% số hộ dân nông thôn sử dụng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt 95% người dân được sử dụng nước sạch.

Chú thích ảnh
Các y, bác sỹ khám bệnh, tư vấn cho người dân xã Gia Thắng, Gia Tiến, huyện Gia Viễn,
tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Tỉnh tập trung rà soát, đảm bảo hành lang bảo vệ nguồn nước; đảm bảo chất lượng công tác lấy mẫu nước xét nghiệm; công tác quy hoạch, cơ chế thu hút đầu tư, cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong sử dụng nước sạch nông thôn; tăng cường kiểm tra các công trình, dự án cấp nước sạch, đôn đốc thu hồi nợ đọng; với chi phí giá thành thấp.

Đảm bảo chất lượng nước sạch nông thôn sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, giảm thiểu bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân; qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên địa bàn các xã nông thôn của tỉnh có 68 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đang hoạt động, được chia theo 4 mô hình quản lý: doanh nghiệp quản lý 47 công trình; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý 2 công trình; Tư nhân quản lý 2 công trình; UBND xã quản lý 17 công trình. Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đã cơ bản được thực hiện xã hội hóa.

Các công trình chưa được giao cho các doanh nghiệp và Trung tâm quản lý đa phần là các công trình có quy mô cấp thôn, công suất thấp, hiện trạng công trình xuống cấp nghiêm trọng, trên địa bàn kinh tế khó khăn, đang do UBND cấp xã quản lý.    

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.