Ninh Bình: Điểm sáng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Ngày 27/2, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình về các mặt công tác liên quan đến lĩnh vực do Bộ quản lý.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh  cho biết: Tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm thực hiện công tác ưu đãi người có công và công tác an sinh xã hội. Là địa phương được nhận hỗ trợ kinh phí của Trung ương, song tỉnh luôn dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo người có công. Trong nhiều năm qua, tỉnh Ninh Bình được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt chính sách người có công và được Quân khu 3 đánh giá là địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Ninh Bình: Điểm sáng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, tỉnh đã xác nhận và giải quyết chính sách cho trên 13 nghìn lượt đối tượng, duy trì thực hiện chính sách ưu đãi cho trên 24,5 nghìn lượt đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, trên 2,8 nghìn lượt đối tượng hưởng ưu đãi về giáo dục, đào tạo và trên 85 nghìn đối tượng được hưởng ưu đãi Bảo hiểm y tế… Do thực hiện tốt việc xác nhận đối tượng và giải quyết chính sách người có công, đến nay, Ninh Bình không có hồ sơ tồn đọng theo quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

Trong công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, tỉnh cũng đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách của Nhà nước về giảm nghèo và bảo trợ xã hội theo phương châm giúp người nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn như hỗ trợ về y tế, dạy nghề, xuất khẩu lao động… Năm 2017, toàn tỉnh có hơn 13,4 nghìn hộ nghèo (giảm 1,25% so với năm 2016), số hộ cận nghèo là hơn 18,1 nghìn hộ (giảm 0,39% so với năm 2016).

Nhân dịp này, Ninh Bình kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để tỉnh thực hiện một số dự án như cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp, dự án xây dựng Trung tâm Điều dưỡng Người có công Ninh Bình, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình; cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ghi nhận, thời gian qua tỉnh Ninh Bình đã làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Bộ trưởng đề nghị tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Người có công giải quyết 417 trường hợp chưa  được cấp bằng Tổ quốc ghi công; tổ chức giám định y khoa cho 63 trường hợp yêu cầu giám định để cho hưởng chính sách; tập trung rà soát lại toàn bộ người có công để lập hồ sơ giải quyết dứt điểm… Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Ninh Bình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu và hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động cũng như một số dự án nâng cấp, sửa chữa các công trình cần thiết đã xuống cấp.

Ninh Bình: Điểm sáng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ảnh 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên các thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Nho Quan. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

*Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan và thăm 2 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Ngày 23/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Công tác Mặt trận hướng về cơ sở, giải quyết việc dân cần

Sáng 23/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy vai trò nhân dân, nhân chứng trong quy tập danh tính liệt sĩ

Phát huy vai trò nhân dân, nhân chứng trong quy tập danh tính liệt sĩ

Ngày 23/10, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. Hội nghị kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh.

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2026 của Đảng ủy Chính phủ

Sáng 23/10, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2026. Hội nghị đã nghe thông tin về hai chuyên đề: “Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên”, “Đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng”. Đây là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Đường Hồ Chí Minh trên biển - tri ân từ Vàm Lũng

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), sáng 23/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Vàm Lũng (ấp Kiến Vàng), lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) và Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ con đường huyết mạch này. Theo Đại tá Bùi Quang Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân), Bến Vàm Lũng (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là điểm cuối của tuyến đường và là tọa độ tiếp nhận hàng ngàn tấn vũ khí trọng yếu của chiến trường Tây Nam Bộ.