Ninh Bình chuẩn bị điều kiện để ngành du lịch hoạt động trở lại

Cùng với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình có nhiều hoạt động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới.

Trong các ngày từ 5 - 7/10, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Thông tin, xúc tiến du lịch (Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình) tổ chức chương trình khảo sát các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các tiêu chí an toàn để lựa chọn đề xuất đón khách nội địa giai đoạn 1 trong quý 4/2021. 

Chú thích ảnh
Đoàn khảo sát tại Khu du lịch Hang Múa. 

Đoàn đã khảo sát các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ như: Khu du lịch Hang Múa, Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham, Khu du lịch sinh thái động Thiên Hà, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Khách sạn Hidden Charm, Khách sạn Ninh Bình Legend, Khách sạn Hoàng Sơn Peace, nhà hàng Cung Đình, Khu nghỉ dưỡng Emeradal Resort...

Các thành viên đoàn đã tham quan, trải nghiệm một số sản phẩm du lịch, tiến hành phát phiếu đăng ký “Tham gia chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc giai đoạn 1 sau đại dịch COVID-19 đợt 4”… Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và Trung tâm Thông tin, xúc tiến du lịch đã tìm hiểu, trao đổi các thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị cơ sở vật chất, số lượng lao động dự kiến khi doanh nghiệp sẵn sàng đón khách trở lại.

Đoàn đã thống kê số lao động hiện có tại doanh nghiệp, số lao động đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2 cũng như lao động chưa được tiêm; đồng thời lắng nghe nhiều đề đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp du lịch.

Ông Tống Anh Đệ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn khách sạn Thùy Anh cho biết, doanh nghiệp vui mừng trước những động thái tích cực từ phía các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Hiệp hội du lịch thông qua việc tổ chức chương trình khảo sát, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, lao động trong ngành du lịch. Hy vọng hoạt động du lịch sẽ sớm được hoạt động bình thường. Chúng tôi luôn chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng đón du khách quay trở lại trong thời gian tới đây. 

Đoàn khảo sát đề nghị các doanh nghiệp, điểm đến cần nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, chỉnh trang cảnh quan môi trường để sẵn sàng đón khách trở lại khi được Chính phủ cho phép. Trong đó quan tâm đến các tiêu chí, nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19; kết nối khách du lịch đi từ vùng xanh với các điểm du lịch xanh; đồng thời xây dựng các tiêu chí an toàn cho hoạt động của các doanh nghiệp du lịch.

Bà Cao Thị Hòa, Quản lý khu du lịch sinh thái Thung Nham cho biết, doanh nghiệp có trên 120 lao động đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, doanh nghiệp cũng đã lập danh sách trên 130 lái đò chưa được tiêm phòng, tổ chức tiêm trong thời gian sớm nhất để toàn bộ khu du lịch sẵn sàng khi dịch vụ được hoạt động trở lại. 

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, sau chương trình khảo sát, Hiệp hội sẽ lựa chọn tối đa 10 điểm thăm quan, 10 cơ sở lưu trú cung cấp dịch vụ du lịch và 10 doanh nghiệp lữ hành đáp ứng các tiêu chí an toàn gửi Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trên cơ sở đó lựa chọn đề xuất đón khách du lịch nội địa dự kiến trong quý 4/2021.

Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, các doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Bình luôn sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón khách quay trở lại. Các điều kiện về cơ sở vật chất, biện pháp phòng, chống dịch luôn được đảm bảo. Riêng về lao động, các doanh nghiệp đã có kế hoạch thu hút lao động tạm nghỉ trong thời gian qua quay lại công việc, tiếp tục làm du lịch. Hiệp hội Du lịch tin tưởng khi hoạt động du lịch trở lại bình thường, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đón khách với tinh thần phục vụ tốt nhất, an toàn nhất.

Qua chương trình, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch đều mong muốn và thể hiện tinh thần sẵn sàng đón khách du lịch trong bối cảnh "bình thường mới".

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Nằm trong vùng cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Quần thể danh thắng Tam Chúc sở hữu những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, địa chất, khảo cổ, văn hóa và lịch sử. Để bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị này, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và giới khoa học, vai trò của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Đây cũng là nền tảng để Ninh Bình hướng tới phát triển du lịch bền vững, gắn sinh kế người dân với trách nhiệm gìn giữ di sản.

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.