Nigeria xác nhận kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử

Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập Nigeria (INEC) ngày 21/2 xác nhận các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội nước này sẽ diễn ra vào ngày 23/2 và sẽ không có thêm bất kỳ sự trì hoãn nào.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập Nigeria (INEC) Mahmood Yakubu phát biểu trong cuộc họp báo về kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử ở Abuja, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Abuja, Chủ tịch INEC Mahmood Yakubu khẳng định ủy ban này đã "chuẩn bị đầy đủ" để xúc tiến cuộc tổng tuyển cử đúng kế hoạch vào ngày 23/2. Phiếu bầu cũng như trang thiết bị phục vụ bầu cử hiện đã được chuyển đến 19 trong tổng số 36 bang của Nigeria và sẽ sớm được chuyển đến tất cả các bang.

Ban đầu, cuộc tổng tuyển cử tại Nigeria dự kiến diễn ra vào ngày 16/2 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi mở cửa các điểm bỏ phiếu, INEC đã thông báo hoãn 1 tuần với lý do các vấn đề hậu cần trong khâu vận chuyển lá phiếu, giấy tờ và các trang thiết bị phục vụ bầu cử. 

Hơn 84 triệu cử tri đã đăng ký tham gia bầu cử. Mặc dù các đảng phái tại Nigeria đưa ra cáo buộc lẫn nhau, song INEC khẳng định không có bất kỳ sự can thiệp chính trị nào, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tổng tuyển cử bị "phá hoại". Theo INEC, cảnh sát sẽ có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử.

Cuộc bầu cử tổng thống tại Nigeria lần này được cho là cuộc đua giữa đương kim Tổng thống Muhammadu Buhari, người cầm quyền từ năm 2015, là ứng cử viên đại diện cho đảng Đại hội Tất cả tiến lên (APC), và ông Atiku Abubakar, cựu Phó Tổng thống, 71 tuổi, đại diện của đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) đối lập. Trong khi đó, trong cuộc bầu cử quốc hội, các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 360 ghế tại Hạ viện và 109 ghế tại Thượng viện.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.