Nigeria đập tan âm mưu khủng bố, giải cứu hơn 200 con tin

Ngày 12/3, các tay súng dân quân chống nhóm khủng bố Boko Haram đã đập tan một âm mưu tấn công khủng bố tại thành phố Maiduguri, bang Borno ở vùng Đông Bắc Nigeria, và tiêu diệt 2 đối tượng nữ giới.

Dẫn lời người phát ngôn cảnh sát bang Borno cho biết 2 đối tượng trên đều 18 tuổi đã tìm cách thâm nhập vào Maiduguri trong tối 12/3 và bị các tay súng dân quân chống Boko Haram phát hiện, sau đó bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Thành phố Maiduguri được xem là sào huyệt của nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan Boko Haram.

Nigeria đập tan âm mưu khủng bố, giải cứu hơn 200 con tin ảnh 1

Người dân chờ nhận lương thực cứu trợ tại một trại tị nạn ở Dikwa, Nigeria, ngày 14/2. Ảnh:AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, giới chức quân đội Nigeria cũng thông báo các lực lượng chính phủ ở bang Borno đã giải cứu được 211 người dân khỏi nhóm phiến quân Boko Haram. Người phát ngôn quân đội Nigeria cho biết binh lính thuộc Lữ đoàn 22, tham gia chiến dịch Lafiya Dole, hôm 11/3 đã giải cứu được các nạn nhân ở các làng Cingal Murye và Maja.

Nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành hoạt động vũ trang tại Nigeria từ năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 20.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt cóc và hơn 2,6 triệu người bị mất nhà ở trong các vụ tấn công của nhóm cực đoan này tại Nigeria và các nước láng giềng Cameroon, Niger và Chad. Đầu năm 2015, Boko Haram đã chiếm giữ một vùng lãnh thổ lớn ở Đông Bắc Nigeria. Sau đó, quân đội Nigeria, dưới sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế, đã giải phóng phần lớn khu vực này. Tuy nhiên, Boko Haram tiếp tục tiến hành các vụ tấn công, đánh bom liều chết và bắt cóc con tin ở Đông Bắc Nigeria và các nước láng giềng nói trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.