Niger tạm dừng xuất khẩu khí hóa lỏng 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính quyền quân sự Niger đã quyết định đình chỉ xuất khẩu khí hóa lỏng (LPG) cho đến khi có thông báo mới.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Reuters

Thống kê chính thức cho hay Niger bắt đầu sản xuất LPG vào năm 2012, đạt hơn 60.000 tấn vào năm 2020. Trong bức thư gửi tới các cơ quan liên quan, Tổng cục trưởng Cục Hải quan Niger Abou Oubandawaki nêu rõ: "Việc xuất khẩu khí đốt chính thức bị cấm, trừ khi có sự cho phép đặc biệt và cho đến khi có thông báo mới". Ông Oubandawaki cho biết Bộ Thương mại và Công nghiệp Niger từ cuối tháng 9 đã thông qua một nghị định với mục đích cấm xuất khẩu LPG. Sản lượng LPG ở nước này chủ yếu đảm bảo cung cấp cho thị trường nội địa.

Theo báo cáo của Bộ Dầu mỏ Niger, xuất khẩu LPG đóng vai trò quan trọng đặc biệt, nhất là trong năm 2013 và 2014 trước khi trở về mức "gần như bằng 0 vào năm 2019 và 2020" do nhu cầu trong nước gia tăng.

Chính phủ Niger đã trợ cấp đáng kể cho LPG nhằm ngăn chặn việc khai thác gỗ quá mức để nấu ăn trong nước, qua đó góp phần chống lại tình trạng sa mạc hóa.

Niger đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt nặng nề từ Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), sau cuộc đảo chính ở quốc gia này đưa quân đội lên nắm quyền hồi cuối tháng 7.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.