Niger chấp nhận sáng kiến của Algeria để giải quyết khủng hoảng chính trị

Ngày 2/10, truyền hình nhà nước Algeria đưa tin chính quyền quân sự Niger đã chấp nhận lời đề nghị hòa giải của Algeria nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của Niamey.
Chú thích ảnh
Tướng Abdourahamane Tchiani, người đứng đầu Lực lượng Cận vệ của Tổng thống từ năm 2011, được chỉ định là nhà lãnh đạo mới của Niger trong giai đoạn chuyển tiếp, ngày 28/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố được công bố trên truyền hình nhà nước, Bộ Ngoại giao Algeria cho biết nước này đã nhận được thông báo chính thức của Niger về chấp nhận sáng kiến của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Niger. Tổng thống Tebboune đã giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Ahmed Attaf đến Niamey trong thời gian sớm nhất để tiến hành các cuộc thảo luận với tất cả các bên liên quan.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc chính quyền quân sự Niger chấp nhận sáng kiến của Algeria đem lại triển vọng về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Niger. Cuộc hòa giải sẽ mở đường hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại nước này, cũng như đem lại lợi ích cho toàn khu vực. 

Cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm sĩ quan thuộc Lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Mohammed Bazoum. Lực lượng đảo chính đã thành lập Hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc, đứng đầu là Tướng Abdurahmane Tchiani, để điều hành đất nước. Sau cuộc đảo chính, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã áp đặt trừng phạt Niger và để ngỏ khả năng can thiệp quân sự nhằm khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum.

Tháng 8, Tổng thống Algeria Tebboune cho biết ông kiên quyết bác bỏ bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của nước ngoài vào Niger. Ngoại trưởng Algeria đề xuất giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 6 tháng ở Niger do một nhân vật dân sự đứng đầu.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.