Niên vụ cà phê 2020: Gia Lai vừa mất mùa vừa thiếu nhân công

Do ảnh hưởng mưa bão liên tiếp thời gian qua, diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa thiệt hại vì mất mùa lại không có nhân công thu hái nên nông dân dân rơi vào cảnh khó khăn kép.
Chú thích ảnh
 Niên vụ cà phê năm 2020 tại Gia Lai, nông dân vừa mất mùa lại thiếu nhân công.

Ông Đoàn Ngọc Có, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai cho biết, toàn tỉnh Gia Lai có trên 97.000 ha cà phê; trong đó, diện tích đang cho thu hoạch hơn 80.000 ha. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão thời gian qua, cộng với việc Gia Lai có nhiều diện tích cà phê mới tái canh hoặc già cỗi dẫn đến sản lượng vụ mùa không cao.  

Anh Nguyễn Văn Linh, thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, cho hay, gia đình anh có 1 ha cà phê, cho thu hoạch 4 tấn nhân khô, giá bán ra thị trường thời điểm này là 32,5 triệu đồng/tấn. Sau khi trừ chi phí phân bón, nước tưới khoảng 60 triệu đồng gia đình anh thu lại được 60 triệu đồng. Tuy nhiên, đây không phải là số dư mà do vợ chồng anh tự thu hái rất vất vả, nếu thuê nhân công và tính tiền vay mượn ăn uống trong 1 năm thì coi như lỗ vốn.

Anh Linh cho biết thêm, các diện tích cà phê tại các điểm lân cận, năm nay đều cho năng suất kém, ước tính 80% diện tích bị mất mùa. Người nhà của anh tại một số huyện như Đức Cơ, Chư Sê thông tin, năm nay coi như mất trắng, lỗ trầm trọng vì cây không đậu quả, khô héo.

Chú thích ảnh
 Do không có nhân công nên cà phê thu hái kém chất lượng.

Không chỉ thiệt hại kinh tế vì mất mùa, những gia đình có diện tích cà phê lớn, cần thu hoạch cho kịp thời vụ lại rơi vào tình cảnh thiếu nhân công khiến một số diện tích cà phê khô quắt trên cành, hoặc rụng xuống gốc do không kịp thu hái.

Bà Trần Thị Hằng, huyện Mang Yang cho hay khi vườn cà phê nhà vừa chín, bà đã đi tìm nhân công xung quanh khu vực như những năm trước nhưng khi đến xem vườn, nhân công chê cây ít trái, khô, hái không lợi công. So sánh với năm trước, bà Hằng cho biết, tiền thu hái năm trước khoán 80.000 đồng/tạ trái tươi nhưng năm nay nhân công đòi lên giá từ 120.000-130.000 đồng/tạ.

Gia đình không có người hái nên bà đành phải thuê nhân công vì thời tiết ngày một nắng nóng, nếu để lại trên cây, cà phê sẽ hao hụt sản lượng. Với chi phí đầu tư phân bón và nhân công năm vừa rồi, bà Hằng lỗ từ 20-30 triệu đồng/ha.

Chú thích ảnh
Thu hoạch cà phê năm 2020 tại tỉnh Gia Lai.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, mùa thu hoạch cà phê các năm trước, tỉnh thu hút 7.000-8.000 lao động từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định.

Năm nay nhân công hái cà phê giảm, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh, lũ lụt đã tác động đến thời gian thu hoạch, gieo trồng của các tỉnh đồng bằng. Hàng nghìn lao động phải ở lại quê nhà để khắc phục hậu quả thiên tai và gieo sạ.

Ngoài ra, sản lượng cà phê ở các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng tốt hơn, nên nhân công đến các tỉnh này để hái khoán, cho thu nhập cao hơn.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.