Niềm vui từ "xứ triệu voi" trước thành công Đại hội XII

Chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, bạn bè cũng như cộng đồng người Việt tại Lào đều bày tỏ vui mừng, đồng thời tin tưởng Ban lãnh đạo mới tiếp tục đưa hai nước ngày một phát triển.
Niềm vui từ "xứ triệu voi" trước thành công Đại hội XII ảnh 1

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Lào, bà Sunthone Saychath, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào, đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XII, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ truyền thống giữa Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì bền vững và phát triển trong tương lai.Bà Sunthone Saychath nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đảng NDCM Lào sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Quan hệ Lào-Việt là mối quan hệ hiếm có trên thế giới, là mối quan hệ mẫu mực. Mối quan hệ do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suvanuvong đã gây dựng nên này tiếp tục được các thế hệ sau, trong đó có chúng ta, duy trì, vun đắp và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước”.Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Saykhong Sayasin, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, đã đánh giá cao tính đúng đắn cũng những thành tựu của 30 năm thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ông cho biết đã rất quan tâm và theo dõi sát sự phát triển của Việt Nam. Mỗi khi đến Việt Nam, ông đều thấy rất rõ sự đổi thay nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, từ cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà cửa, cho tới khách sạn, dịch vụ…; đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Theo ông, đó là minh chứng sinh động nhất, chứng tỏ các chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện trong 30 năm Đổi mới là rất hiệu quả và đúng đắn. Ông Saykhong Sayasin cũng đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, cho rằng với đường lối đối ngoại và hợp tác quốc tế đúng đắn, rõ ràng và khôn khéo, Việt Nam đã bảo vệ được ổn định, độc lập và chủ quyền của đất nước; giúp mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế. Ông bày tỏ vui mừng trước thành công của các sự kiện trọng đại của hai Đảng, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi hết sức vui mừng trước việc hai Đảng anh em chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng khóa mới, bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Bộ chính trị mới có tính kế thừa và bổ trợ rất rõ. Ban lãnh đạo mới có đủ cả thế hệ lão thành, trung niên và trẻ tuổi. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển vững chắc trong những năm tới”. Trong khi đó, cộng đồng người Việt tại Lào cũng hết sức vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội XII, và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.Ông Khăm Long, Việt kiều tại Viêng Chăn, cho biết đã theo dõi sát sao diễn biến của Đại hội XII, thấy rõ được tinh thần dân chủ, đoàn kết của Đại hội. Ông bày tỏ tin tưởng Ban lãnh đạo mới sẽ dẫn dắt đất nước phát triển ngày một vững mạnh. Một Việt kiều khác, ông Hoàng Diểu, cũng hồ hởi cho biết: “Đại hội XII đã đem lại một luồng sinh khí mới cho đất nước. Chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới, và mong rằng chúng ta tiếp tục nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực cùng các thế mạnh của dân tộc, thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”. Cộng đồng người Việt tại Lào cũng bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với Việt kiều.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.