Niềm tin mới để người dân vùng đất khát Krông Pa thoát nghèo

Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đến với vùng đất khát Krông Pa, tỉnh Gia Lai như chiếc phao cứu sinh giúp người dân nơi đây có cơ hội thoát nghèo.

Ngày tết, tại 5 xã thuộc vùng Dự án giảm nghèo, đâu đâu cũng rôm rả tiếng nói cười. Mọi người tất bật trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón giao thừa, thời khắc bước sang năm mới với niềm tin về một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Gia đình ông Ro Djung ở Buôn Sai, xã Chư Ngọc, là một trong những hộ thuộc nhóm đồng sở thích nuôi bò sinh sản. Ông Djung vui mừng chia sẻ, được dự án hỗ trợ một con bò sinh sản, gia đình ông tập trung chăm sóc và nay bò mẹ đã sinh được một con bê. Cứ như vậy, trong vài năm tới gia đình sẽ có một đàn bò và đây sẽ là nguồn thu nhập quan trọng để ổn định cuộc sống. 


Niềm tin mới để người dân vùng đất khát Krông Pa thoát nghèo ảnh 1

Nhiều hộ dân ở Krông Pa đã có nguồn thu nhập ổn định từ việc nuôi bò sinh sản do Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Gia đình anh Nguyễn Văn Hoài ở thôn Đông Phú với mô hình nuôi dê sinh sản cũng có tin vui khi 2 dê mẹ đã hạ sinh được 2 dê con. Anh Hoài cho biết, nguồn thu chính của gia đình dựa vào ruộng sắn hơn 1 ha nhưng năm nay giá sắn quá thấp, thu không đủ bù chi nên khó khăn nhiều. Niềm hy vọng của gia đình hiện giờ chính là đàn dê đang thời kỳ sinh trưởng, phát triển tốt. Hy vọng sang năm mới, đàn dê sẽ mang lại nguồn thu giúp gia đình anh Hoài vượt qua khó khăn. 

Chư Ngọc là một xã nghèo của huyện Krông Pa với gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo khá cao, chiếm gần 40%. Do đó, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên chính là cơ hội lớn để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.

Ông Hà Văn Vinh, Phó chủ tịch xã Chư Ngọc cho biết, năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới 43%. Sau 2 năm thực hiện Dự án giảm nghèo, xã đã triển khai được 10 nhóm đồng sở thích, gồm 2 nhóm nuôi bò sinh sản và 8 nhóm nuôi dê sinh sản. Đến thời điểm này, đàn bò đã có thêm 12 bò con và đàn dê thêm được 50 con, đàn bò và dê sinh trưởng, phát triển tốt. Từ hiệu quả của Dự án, năm 2017 xã mạnh dạn đăng ký giảm 7% hộ nghèo. 

Qua 2 năm triển khai Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, trên địa bàn huyện Krông Pa, chỉ tính riêng 5 nhóm đồng sở thích nuôi bò sinh sản tại 3 xã Ia Rmok, Chư Ngọc và Đất Bằng đã có thêm 25 con bê được sinh thêm. Hiện tại, 24/50 bò mẹ đang mang thai và dự kiến sẽ sinh trong năm 2017. Còn lại các mô hình khác như nuôi dê, nuôi heo cũng rất hiệu quả và không ngừng tăng đàn với 122 dê con và 25 heo con. 

Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên về với vùng đất khát Krông Pa đã và đang mang lại những lợi ích hết sức thiết thực cho bà con nơi đây. Đặc biệt cách làm và cách tổ chức thực hiện các mô hình cây trồng, vật nuôi sát với nhu cầu thực tế của người dân và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất đáng khích lệ.
Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.