Nicaragua trục xuất đại sứ EU

Nicaragua đã yêu cầu đại sứ EU rời khỏi nước này sau vụ giới chức EU kêu gọi lãnh đạo của Nicaragua "khôi phục nền dân chủ".
Chú thích ảnh
Một góc trụ sở của phái đoàn EU tại Nicaragua. Ảnh: Reuters 

Theo trang tin Thenationalnews.com ngày 29/9, Chính phủ Nicaragua tuyên bố đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) tại quốc gia này Bettina Muscheidt là "người không được hoan nghênh" và ra lệnh trục xuất bà.

Cụ thể, bà Muscheidt đã được Bộ Ngoại giao Nicaragua triệu tới và yêu cầu rời khỏi nước này. 

Quyết định trên của Chính quyền Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo là động thái mới nhất nhằm phản ứng với những người chỉ trích liên quan quan đến cáo buộc "đàn áp đặc biệt sâu rộng đối với các phương tiện truyền thông độc lập và phe đối lập chính trị trong vài năm qua".

Việc trục xuất bà Muscheidt diễn ra sau một tuyên bố của EU đưa ra tại Liên hợp quốc vào tuần trước, trong đó kêu gọi Tổng thống Ortega "khôi phục nền dân chủ". Tuyên bố của EU cũng hối thúc việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn trọng nhân quyền.

Đây không phải là lần đầu tiên Nicaragua từ chối hoặc trục xuất các nhà ngoại giao nước ngoài trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 6, ông Hugo Rodriguez được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Nicaragua, nhưng đã bị từ chối.
Trước đó vào tháng 2, Đại sứ Vatican tại tại Nicaragua Waldemar Stanislaw Sommertag cũng bị tuyên bố là "không được hoan nghênh" và buộc phải rời nước này.

Hiện cơ quan báo chí của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Nicaragua chưa có bình luận về vấn đề trên.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.