Nicaragua: Hội nghị cấp cao châu Mỹ không thể thiếu Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Nicaragua đã đệ trình lên hội nghị thường kỳ của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) một dự thảo nghị quyết, trong đó có đề xuất mời Cuba tham gia Hội nghị cấp cao châu Mỹ vào năm 2015 với đầy đủ quyền và tư cách của một quốc gia có chủ quyền.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/6, Nicaragua đã đệ trình lên hội nghị thường kỳ của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) một dự thảo nghị quyết, trong đó có đề xuất mời Cuba tham gia Hội nghị cấp cao châu Mỹ vào năm 2015 với đầy đủ quyền và tư cách của một quốc gia có chủ quyền.

Đại diện thường trực của Nicaragua tại OAS, ông Denis Moncada khẳng định không thể tổ chức một hội nghị cấp cao châu Mỹ nữa mà không có sự tham gia của Cuba. Đề xuất của Nicaragua đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết các quốc gia trong khu vực. Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã ngay lập tức tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị này nếu Cuba không được mời.

Nicaragua: Hội nghị cấp cao châu Mỹ không thể thiếu Cuba ảnh 1

Hội nghị cấp cao OAS không thể thiếu Cuba. Ảnh: MercoPress

Cuba bị loại khỏi OAS từ năm 1962 do sức ép của Mỹ, sau khi chính phủ cách mạng tại quốc đảo này quyết định đưa đất nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đến năm 2009, OAS đã quyết định khôi phục tư cách thành viên của Cuba với sự ủng hộ của đại đa số các nước trong khu vực, song quốc đảo này kiên quyết lập trường không quay trở lại OAS cho tới khi nào tổ chức này không còn chịu sự chi phối từ chính sách đối ngoại của Washington.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.