Nhược điểm lớn của Hải quân Trung Quốc

Sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, Bắc Kinh đã tung một lực lượng tàu thuyền hùng hậu tham gia công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, hành động mang tính chất phô trương lực lượng này đã để lộ một nhược điểm to lớn của Hải quân Trung Quốc.

Sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, Bắc Kinh đã tung một lực lượng tàu thuyền hùng hậu tham gia công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, hành động mang tính chất phô trương lực lượng này đã để lộ một nhược điểm to lớn của Hải quân Trung Quốc: đó là chưa đảm bảo được vấn đề hậu cần khi hoạt động tại hải ngoại.    

Trong chiến dịch tìm kiếm chiếc Boeing ở ngoài khơi Australia, Trung Quốc đã huy động đến 18 chiến hạm, một đội tàu tuần duyên cỡ nhỏ, một tàu chở hàng dân sự và một tàu phá băng Nam Cực. Lực lượng đông đảo này, theo phân tích của giới chuyên gia và tùy viên quân sự trong khu vực, đã kéo dãn tuyến tiếp liệu và hậu cần của Hải quân Trung Quốc đang trên lộ trình phát triển nhanh chóng.

Nhược điểm lớn của Hải quân Trung Quốc ảnh 1

Máy bay trực thăng cất cánh từ tàu sân bay của hải quân Trung Quốc.Ảnh: THX-TTXVN

Lỗ hổng bị lộ ra một cách rõ rệt trong chiến dịch này chính là sự thiếu vắng các căn cứ hải quân Trung Quốc ở hải ngoại cũng như những cảng bạn mà chiến hạm Trung Quốc có thể ghé vào để tiếp liệu hay sửa chữa, bảo trì khi cần thiết.     

Theo Hãng Reuters, giới hoạch định chính sách hải quân Trung Quốc đã nhận thức rõ điều này và biết rằng họ sẽ phải lấp đầy khoảng trống chiến lược đó để đáp ứng tham vọng của Bắc Kinh muốn sở hữu một lực lượng hải quân đủ sức hoạt động ngoài khơi vào năm 2050 - đặc biệt trong trường hợp cần phải can thiệp tại khu vực Đông Nam Á hay xa hơn trong trường hợp tranh chấp bùng phát.    

Ian Storey, chuyên gia an ninh khu vực thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng Trung Quốc rất muốn được như Mỹ, nghĩa là có được các thỏa thuận cho tàu chiến ghé cảng các nước khác, đặc biệt là trên cơ sở dài hạn, và đó chính là một “lỗ hổng rõ rệt” mà Trung Quốc cần lấp đầy. Vấn đề là với các tham vọng biển đảo ngày càng lộ rõ của Trung Quốc trong vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, liệu các láng giềng của Bắc Kinh có sẵn lòng ký kết những thỏa thuận như vậy với Trung Quốc hay không.

TN

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).