Những yếu tố khiến giá điện thoại thông minh có thể leo thang vào năm 2026

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ, do làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều khả năng sẽ đẩy giá điện thoại thông minh tăng trong năm 2026.
Chú thích ảnh
Điện thoại được bày bán tại một cửa hàng ở California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh CNBC (Mỹ) dẫn báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research ngày 16/12 đưa ra dự đoán trên.

Theo Counterpoint, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu có thể giảm 2,1% trong năm 2026, trái ngược với dự báo trước đó là đi ngang hoặc tăng nhẹ.

Công ty lưu ý rằng số liệu xuất xưởng không đồng nghĩa với doanh số bán lẻ, mà phản ánh nhu cầu thị trường thông qua lượng thiết bị được chuyển tới các kênh phân phối như cửa hàng.

Counterpoint nhận định, giá bán trung bình điện thoại thông minh năm 2026 có thể tăng tới 6,9%, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 3,6%.

Nguyên nhân đến từ tình trạng khan hiếm chip chuyên biệt và các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng bán dẫn, đẩy giá linh kiện lên cao.

Song song với đó, làn sóng đầu tư mở rộng trung tâm dữ liệu toàn cầu đang làm gia tăng mạnh nhu cầu đối với các hệ thống của Nvidia, vốn phụ thuộc vào linh kiện do SK Hynix và Samsung cung cấp.

Trong bối cảnh này, bộ nhớ DRAM vốn thiết yếu cho trung tâm dữ liệu AI và cả điện thoại di dộng, đang trở thành điểm nóng, với giá tăng mạnh do nguồn cung không theo kịp nhu cầu.

Theo Counterpoint, với các mẫu điện thoại thông minh giá rẻ dưới 200 USD (5,2 triệu đồng), chi phí linh kiện đã tăng 20–30% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, phân khúc điện thoại thông minh tầm trung và cao cấp cũng ghi nhận chi phí vật liệu tăng 10–15%.

Counterpoint cảnh báo, giá bộ nhớ có thể tăng thêm tới 40% từ nay đến quý II/2026, kéo theo chi phí định mức nguyên vật liệu sản xuất (BOM) tăng 8% đến trên 15% so với mặt bằng vốn đã cao hiện nay.

Giá linh kiện leo thang có thể được nhà sản xuất “chuyển hóa” vào giá bán, qua đó kéo mức giá trung bình của điện thoại thông minh trên thị trường tăng theo.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.