Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh

Sự đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh là động lực cho sự phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng của hai nước, đạt tới thời hoàng kim thực sự.

Tạp chí National Interest đã liệt kê danh sách các loại vũ khí nguy hiểm nhất được phát minh vào thời điểm đó:

AK-47

Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 1

Theo National Interest, súng trường tấn công là loại vũ khí sát thương phổ biến nhất mà cả hai bên đều có.

Xe tăng T-55

Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 2

T-55 được sử dụng trong chiến tranh Ả Rập - Israel, được trang bị cho Cuba, lực lượng vũ trang Angola, cũng như Quân đội nhân dân Việt Nam.

F-4 Phantom II

Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 3

F-4 "Phantom" II là máy bay ném bom chiến đấu Mỹ, được chế tạo cho các hoạt động trong điều kiện tầm nhìn kém và thời tiết xấu. Lợi thế của nó là phạm vi, hỏa lực và khả năng chở hơn bảy tấn nhiên liệu, bom và tên lửa.

R-36M

Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 4

Hệ thống tên lửa chiến lược của Liên Xô R-36M (NATO gọi là SS18 "Satan") là loại mạnh nhất so với các loại tên lửa của cả hai bên. Tên lửa hai giai đoạn với nhiên liệu lỏng có tầm bay 16.000 km, có thể tự do tấn công bất cứ mục tiêu nào tại Hoa Kỳ từ lãnh thổ của Liên Xô.

USS George Washington (SSBN-598)

Những vũ khí nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh ảnh 5

Tàu ngầm tên lửa chiến lược của Mỹ được coi là một trong những thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới. Tàu ngầm George Washington có thể tồn tại một thời gian dài dưới nước, bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai tiềm năng hạt nhân 9,6 megaton.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.