Hình ảnh làng quê Việt Nam ở nhiều thế kỷ trước và cuộc đời binh nghiệp của người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam được tái hiện trong không gian Bảo tàng Đồng quê (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) do nhà giáo Ngô Thị Khiếu cùng chồng là thiếu tướng Hoàng Kiền sáng lập.
Khuôn viên Bảo tàng được xây dựng rất gần gũi với làng quê Việt Nam, tái hiện hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, xung quanh có bờ tre xanh. Ngay từ cổng vào có đoạn đường lát gạch nghiêng mô phỏng đường làng trước đây, có giếng làng và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đến với bảo tàng, du khách tìm hiểu được sự khác biệt về cuộc sống, nếp sinh hoạt của các tầng lớp trong xã hội cũ. Độc đáo nhất là các mô hình "Nhà bần nông", "Nhà trung nông", "Nhà địa chủ"... Một số trường học tại địa phương cũng chọn Bảo tàng Đồng quê làm địa chỉ học tập thông qua trải nghiệm thực tế cho học sinh các cấp.
Đặc điểm của "Nhà địa chủ" là có sân rộng, ngói sáng đỏ, xây tường kép, cột to, gỗ lim vững chắc. Trong nhà đồ đạc đủ bộ, trường kỷ, sập gụ, hòm, rương,...
Không gian tái hiện cuộc sống no đủ của giai cấp bóc lột thời xưa.
"Nhà bần nông" nhỏ, lối vào thấp, hẹp, mái được lợp bằng rơm rạ.
Trong "Nhà bần nông" chẳng có vật dụng gì giá trị. Có một ngôi nhà "chui ra chui vào" tránh mưa gió đã là niềm hạnh phúc lớn với nông dân thời đó.
Những chiếc cối xay, cối giã gạo, chiếc cày… trong sinh hoạt và sản xuất được tái hiện sinh động và hấp dẫn.
Cảnh người nông dân canh tác trên cánh đồng với những hình ảnh quen thuộc như con trâu, cái cày,...
"Nhà trung nông" được miêu tả theo câu: "Dân cày có ruộng có nhà/Trên bần, dưới phú gọi là trung nông".
"Nhà trung nông" được thiết kế 5 gian, thường có các vật dụng quen thuộc như giường xoan, bàn gỗ, ghế cao, cối xay, cối dã, dần sàng,...
Bảo tàng Đồng quê cũng là "địa chỉ đỏ" để người dân và học sinh địa phương tìm hiểu về lịch sử, cuộc sống người lính Cụ Hồ trong các cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc ta.
Những vật dụng quen thuộc với người lính được bày trí trang trọng trong bảo tàng như: Xẻng công binh, đài radio, bi-đông,..
Mô hình chiếc MiG-21 số hiệu 5121 của Không quân Nhân dân Việt Nam do anh hùng Phạm Tuân điều khiển, bắn rơi siêu pháo đài bay B-52 của quân đội Mỹ trong chiến dịch Điện Biên phủ trên không "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ ngày 11 - 20/9.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.