Những thói quen sử dụng điện thoại có thể gây tác hại, cần thay đổi ngay lập tức

Dùng smartphone trước khi đi ngủ, để chuông điện thoại lớn hoặc vừa sạc điện thoại vừa sử dụng là những thói quen sử dụng đồ công nghệ không tốt mà bạn nên bỏ, vừa đảm bảo an toàn cho mình, vừa hạn chế ảnh hưởng tới người khác.
Vừa sạc điện thoại vừa sử dụng
Những thói quen sử dụng điện thoại có thể gây tác hại, cần thay đổi ngay lập tức ảnh 1
Không chỉ làm máy nóng, nhanh hỏng, vừa sạc vừa sử dụng điện thoại rất nguy hiểm, có thể khiến smartphone phát nổ. Đã có trường hợp bị thương, thậm chí tử vong vì thói quen này.Ngoài ra, thói quen sạc điện thoại qua đêm cũng không tốt. Bạn nên rút điện thoại khi đã sạc đủ 100% pin.Dùng smartphone trước khi đi ngủKhông ít người có thói quen đọc báo, lướt Facebook, chơi game... trước khi ngủ mà không biết tác hại của nó. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, việc xem thiết bị di động ban đêm sẽ phát ra ánh sáng xanh gây hại mắt, rối loạn cơ thể, mất ngủ...Nếu buộc phải sử dụng điện thoại ban đêm, người dùng nên bật chế độ Night Shift (nếu dùng iPhone, iPad) hoặc tải về các phần mềm ngăn chặn ánh sáng xanh gây hại mắt (nếu dùng Android). Tuy vậy, hãy đi ngủ ngay khi công việc hoàn thành.
Không cài mật khẩu cho điện thoại
Thói quen này rất nguy hiểm bởi nếu trong smartphone có tin nhắn quan trọng, hình ảnh "nhạy cảm" hay các video riêng tư... nó dễ dàng bị người khác đánh cắp và lợi dụng.Do đó, việc đặt mật khẩu cho điện thoại là điều đầu tiên và hết sức quan trọng. Hiện nay, ngoài mã khóa, còn có các phương thức bảo mật tân tiên hơn như cảm biến vân tay, nhận dạng khuôn mặt hay nhận dạng mống mắt...Quá lệ thuộc wifi công cộngKhi sử dụng điện thoại thông minh, việc kết nối Internet thông qua wifi miễn phí là điều cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên, wifi công cộng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bảo mật, hacker có thể đột nhập vào thiết bị của bạn bất cứ lúc nào. Do đó, cách tốt nhất là sử dụng mạng 3G/4G của chính mình hoặc kết nối nhưng không thao tác các dịch vụ nhạy cảm như giao dịch tài chính, trao đổi công việc quan trọng...
Để chuông điện thoại quá to
Điều này sẽ khiến người khác khó chịu. Nó có thể phá giấc ngủ trưa của một ai đó hoặc khiến người khác cảm thấy làm phiền nếu họ đang tập trung công việc. Do đó, nếu ở những nơi yên tĩnh, bạn nên để chế độ rung cho máy.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức (tổng hợp)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.