Những thầy thuốc quân hàm xanh ở cực Nam Tổ quốc

Vừa là nòng cốt thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng Biên phòng, đội ngũ y, bác sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang còn quan tâm chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ; khám chữa bệnh cho người nghèo vùng biên giới, biển, đảo.
Chú thích ảnh
Trung tá Trẩn Thanh Mộng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Mỹ đến thăm, động viên ông Ngô Văn Danh, ngụ ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi là gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (ảnh minh họa). 

Thiếu tá Quách Văn Phương, phụ trách Quân y, Phòng Hậu cần (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, có thể nói, năm 2021 là năm vất vả đối với đội ngũ y, bác sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bên cạnh việc làm nòng cốt trong phòng, chống dịch COVID-19, những thầy thuốc quân hàm xanh còn quan tâm chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị; thăm, khám chữa bệnh cho bà con nghèo hai bên biên giới giáp biên với nước bạn Campuchia. Đội ngũ y, bác sỹ thường xuyên kiểm tra sức khỏe anh em chốt liên ngành, khử khuẩn dọc đường biên, tại chốt chống dịch và đơn vị; phối hợp tổ chức tiêm ngừa cho toàn đơn vị, tiếp nhận, hỗ trợ quân y các tỉnh phía Bắc về hỗ trợ Biên phòng Kiên Giang chống dịch.

Theo Thiếu tá Phương, tuy biên chế, quân số ít, nhưng trong những ngày cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã cùng với các lực lượng trực tiếp xuống địa bàn, phát khẩu trang y tế, hướng dẫn đồng bào cách phòng, chống dịch, vừa kết hợp vận động người dân khu vực biên giới không qua lại thăm thân, vượt biên trái phép… Thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng là lúc đội ngũ y, bác sỹ Biên phòng thực hiện công tác chuyên môn của mình theo chuyên ngành để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Thanh, Quân y Đồn Biên phòng Phú Mỹ, huyện Giang Thành, đơn vị đóng quân khu vực vùng biên giới, khi đợt dịch bùng phát, anh em càng phải làm việc nhiều hơn. Nhất là trong lúc toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, anh em phải bám, nắm địa bàn, kết hợp với y tế địa phương theo dõi tình hình dịch bệnh, chăm lo sức khỏe bộ đội, xử lý nhanh các tình huống phát sinh; kịp thời phát hiện ổ dịch, ca mắc mới trong đơn vị, trong dân để báo cáo chỉ huy chỉ đạo. Việc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có khả năng lây nhiễm cao, nhưng được sự động viên, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cộng với những nỗ lực, quyết tâm của từng đồng chí và tuân thủ quy định phòng, chống dịch, anh em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những ngày đầu khi dịch bệnh mới bùng phát trên vùng biên giới, nhận thức của bà con về dịch còn hạn chế. Bà con địa phương chủ quan, thường xuyên có ý định qua biên giới thăm thân hay qua lại làm thuê theo tập quán. Trước tình hình trên, quân y các đơn vị đã chủ động phối hợp cùng đội ngũ y tế cơ sở đến từng phum, ấp tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của bà con về phòng, chống dịch. Chỉ tính riêng trong năm 2021, đội ngũ y, bác sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phối hợp khám sàng lọc sức khỏe, lấy mẫu test nhanh cho hơn 10.000 nhân khẩu tại các địa bàn biên giới, biển, đảo. Từ đó, đã kịp thời phát hiện mầm bệnh, khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xử lý tốt các ổ dịch, hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh.

Bà Trần Kim Ly, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành nhìn nhận, ngoài sự chung tay rất tích cực của Quân y Đồn Biên phòng Phú Mỹ cùng với y tế địa phương chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, còn có lực lượng Quân y của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh về địa phương hỗ trợ trong công tác khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Việc làm của họ rất trân quý, để lại hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng người dân, nhất là với đồng bào Khmer ở vùng biên viễn còn khó khăn này.

Bà Danh Thị Nho, ngụ ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành chia sẻ, không chỉ bản thân bà mà tất cả người dân vùng biên giới rất trân trọng tấm lòng của những thầy thuốc mặc áo lính. Trong lúc dịch bệnh lây lan ai cũng ngại không dám ra đường, lúc ấy cán bộ quân y đi làm nhiệm vụ. Lực lượng này đi phun khử khuẩn, phát khẩu trang y tế, khám chữa bệnh… bà con thấy yên tâm hơn trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở vùng biên giới.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được kiểm soát, đội ngũ y, bác sỹ biên phòng tiếp tục với nhiệm vụ chuyên môn của mình, tích cực tham gia hoạt động khám, chữa bệnh cho người vùng biên giới, biển đảo. Ngoài khám, chữa bệnh, những y, bác sỹ mặc áo lính còn tham gia tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phương cách phòng tránh các loại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống bà con vùng biên giới, biển đảo để giữ mãi hình ảnh đẹp người lính Cụ Hồ.

Bài, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.