Những suất cơm miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những năm gần đây, việc các đơn vị, đoàn thể tổ chức những suất cơm miễn phí, đảm bảo an toàn thực phẩm và trao tận tay những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện vùng cao tỉnh Bắc Kạn trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Nhóm tình nguyện viên huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) chuẩn bị cơm cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Kỳ thi năm nay, gần 300 suất cơm trưa miễn phí được trao đến tận tay các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Pác Nặm là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh miền núi Bắc Kạn. Nhằm động viên, khích lệ và để thể hiện sự quan tâm đối với thí sinh và phụ huynh, Huyện Đoàn Pắc Nặm nấu khoảng 120 suất cơm miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi. Những suất cơm này được một nhà hàng trên địa bàn huyện giúp đỡ. Chị Tào Thị Ngọc Ngà, thành viên nhóm thanh niên tiếp sức mùa thi huyện Pác Nặm cho biết, để có bữa cơm ý nghĩa này, các thành viên phải chuẩn bị từ 6 giờ, phân nhau làm từng việc cụ thể. Mong rằng những suất cơm này kịp thời động viên, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm tốt bài thi.

Chú thích ảnh
Nhóm tình nguyện viên huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) chuẩn bị cơm cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phần cơm nóng hổi được trao tận tay các thí sinh lúc rời phòng thi. Nhiều thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Thí sinh Hoàng Thị Mì, huyện Pác Nặm chia sẻ, nhà em ở xa nên khi biết có chương trình phát suất cơm miễn phí, em đã đăng ký. Bố mẹ em vì thế yên tâm hơn. 

Bếp ăn tập thể của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện Bạch Thông những ngày này luôn tấp nập, mỗi người mỗi việc, không ai ngơi tay. Để có những suất ăn thơm ngon gửi đến các thí sinh, thực phẩm được các tình nguyện viên đi chợ từ sớm, chọn những loại rau, thịt tươi ngon. Việc sơ, chế biến thức ăn cũng được thực hiện cẩn thận. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, 100 suất cơm trưa đã được nấu xong để phát cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và ở xa điểm thi.

Chú thích ảnh
Những phần cơm nóng hổi được trao tận tay các thí sinh lúc rời phòng thi. 

Suất cơm gồm những món như bữa ăn gia đình gồm giò, trứng rán, đỗ xào, đậu sốt và canh rau. Chị Hoàng Thị Hạ, Phó Bí thư Huyện Đoàn Bạch Thông bộc bạch, các phần ăn là tấm lòng của các nhà hảo tâm cùng đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi mong muốn giúp thí sinh có thêm động lực thi thật tốt.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.