Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga

Hiện tại, Hải quân Nga đang nắm giữ lực lượng “quái vật quân sự” hùng hậu để đảm bảo an ninh cho 4 vùng biển Baltic, Thái Bình Dương, Hắc Hải và vùng biển phía bắc Nga như trực thăng Mi-8, máy bay tuần tra Ilyushin Il-38.

Hiện tại, Hải quân Nga đang nắm giữ lực lượng “quái vật quân sự” hùng hậu để đảm bảo an ninh cho 4 vùng biển Baltic, Thái Bình Dương, Hắc Hải và vùng biển phía bắc Nga.

Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga ảnh 1

Trực thăng Mi-8 là một trong những mẫu trực thăng tân tiến nhất thế giới. Nga đã cải tiến Mi-8 thành mẫu Mi-14 hay còn được NATO biết đến là Mi-14 Haze. Mi-14 Haze là phiên bản chống tàu ngầm, dò mìn, dò tìm và cứu hộ. Các đặc điểm của nó gồm hai động cơ tuốc bin trục TV3-117MT, vỏ kiểu xuồng tương tự loại Sea King, cánh sườn ở thân sau.

Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga ảnh 2

Máy bay tuần tra Ilyushin Il-38 (tên kí hiệu của NATO là May) chuyên dùng để tuần tra trên biển và có khả năng chống tàu ngầm. Il-38 được phát triển từ máy bay vận tải động cơ phản lực cánh quạt Ilyushin Il-38. Có vận tốc cực đại là 650km/h và trọng lượng cất cánh tối đa là 63.500kg.

Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga ảnh 3

Máy bay Tupolev Tu-142 là một loại máy bay chống tàu ngầm/trinh sát biển của Nga. Chiếc máy bay này dựa trên loại máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95. Tu-142 có vận tốc tối đa là 925km/h và trọng lượng cất cánh tối đa là 185.000kg.

Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga ảnh 4

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là tuần dương hạm mang máy bay của Hải quân Nga. Quân số trên tàu là 1.960 người (626 phi hành đoàn, 40 nhân viên) sống và làm việc tại 3.857 phòng. Tàu Kuznetsov được trang bị 17 máy bay, 24 trực thăng cùng với thiết kế độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác bằng hệ thống vũ khí riêng.

Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga ảnh 5

Trực thăng Kamov Ka-29TB là máy bay trực thăng quân sự do Kamov sản xuất để trang bị cho Hải quân Liên Xô và hiện nay là Nga. Tốc độ tối đa của nó là 270km/h và tầm hoạt động là 980km. Vũ khí tấn công tàu ngầm chính của Ka-29 gồm ngư lôi hoặc phao thủy âm cùng với súng máy GShG-7,62 gắn phía trước với 1.800 viên đạn, một pháo 2A42 30mm với 250 viên đạn, thêm 4 mấu cứng để treo bom, ống phóng đạn phản lực hoặc đạn tự hành.



Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga ảnh 6

Máy bay MiG-29KUB là máy bay chiến đấu đa năng trang bị cho tàu sân bay, được Nga phát triển, chế tạo. Việc phát triển bắt đầu vào cuối thập niên 1980 do phòng thiết kế Mikoyan thực hiện dựa trên mẫu máy bay tiêm kích MiG-29M. Tên mã NATO đặt cho MiG-29K là Fulcrum-D. MiG-29KUB là phiên bản 2 chỗ ngồi với tầm bay ngắn hơn bản trước, vào khoảng 3.000km.

Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga ảnh 7

Máy bay Sukhoi Su-33 (tên ký hiệu của NATO 'Flanker-D') là một máy bay chiến đấu hải quân được sản xuất ở Nga bởi hãng Sukhoi vào năm 1982 cho tàu sân bay. Đây là một máy bay có thiết kế bắt nguồn từ Sukhoi Su-27 với khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Su-33 có vận tốc cực đại lên tới 2.300km/h.

Hoàng Trang (theo Ria Novosti)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.