Những nước Đông Nam Á nào muốn mua máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ?

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số quốc gia ở Đông Nam Á quan tâm đến việc mua máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 của họ.
Chú thích ảnh
Một chiếc máy bay Bayraktar TB2. Ảnh: Reuters

Nhật báo SABAH dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu mới đây cho biết, Malaysia và Indonesia đã bày tỏ quan tâm đến việc mua máy bay không người lái vũ trang từ công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Baykar, đơn vị đã cung cấp phương tiện này cho một số quốc gia sau những thành công trên chiến trường.

“Nhiều nước châu Á, đặc biệt là Malaysia và Indonesia, tỏ ra rất quan tâm đến các sản phẩm công nghiệp quốc phòng của chúng tôi. Các thỏa thuận đang được chuẩn bị để ký kết”, ông Çavuşoğlu nói trong một cuộc họp báo ở Tokyo.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ hy vọng nước này có thể bán các phương tiện bay chiến đấu không người lái cho Nhật Bản. Ngoại trưởng Çavuşoğlu nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy tiềm năng lớn trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng với Nhật Bản.

Ông Çavuşoğlu nói: “Nếu Nhật Bản muốn mua bất kỳ sản phẩm công nghiệp quốc phòng nào từ Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả máy bay không người lái vũ trang, chúng tôi rất vui được đáp ứng nhu cầu này”, cho biết thêm rằng các phái đoàn hai bên sẽ gặp nhau trong những ngày tới để thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và phòng thủ.

Nhu cầu quốc tế đối với máy bay không người lái của Baykar đã tăng vọt sau khi chứng minh được sự hiệu quả trong các cuộc xung đột ở Syria, Ukraine và Libya. Những thành công trên chiến trường của máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 của công ty này đã giúp nó trở thành mũi nhọn xuất khẩu quân sự “béo bở” của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Çavuşoğlu, máy bay không người lái có vũ trang và không vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nằm trong số những máy bay không người lái tốt nhất trên thế giới. “Chính những chiếc máy bay không người lái có vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn các cuộc tấn công Tripoli ở Libya”, ông Çavuşoğlu khẳng định.

Giám đốc điều hành của công ty, Haluk Bayraktar, cho biết tháng trước Baykar đã ký hợp đồng xuất khẩu TB2 với 22 quốc gia. Gần đây nhất, công ty này được báo cáo là đã giao 20 máy bay không người lái có vũ trang cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong tháng này.

Tờ Nikkei Asia của Nhật Bản cũng lưu ý có những dấu hiệu khác cho thấy Tokyo đang theo dõi sát sao sự phát triển của máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ. Trích dẫn các nguồn tin công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, họ cho biết một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Kargu-2 đã xuất hiện trong một cuộc triển lãm bí mật do Trường Tình báo Quân sự Nhật Bản tổ chức tại Fuji, tỉnh Shizuoka, theo yêu cầu từ phía Nhật Bản.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.