Những nhân vật tham gia hội nghị trực tuyến của Tổng thống Mỹ và Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã tham gia hội nghị trực tuyến kéo dài 2 tiếng đồng hồ ngày 7/12 với nhiều vấn đề thảo luận. Nhưng sự kiện này không chỉ có hai nhà lãnh đạo.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều nhân vật cấp cao Nhà Trắng trong phòng họp khi tham gia hội nghị trực tuyến cùng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) đưa tin Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden đã thảo luận trong hơn 2 tiếng về Ukraine, các lệnh trừng phạt, vũ khí hạt nhân… Sau phần khởi đầu được truyền phát trên truyền hình, các phóng viên phải ra ngoài để hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đối thoại theo hình thức một-một.

Phóng viên của Kênh 1 (Nga) cho biết ngoài Tổng thống Putin, còn có một người phiên dịch ngồi ở phòng riêng để tuân thủ tuyệt đối mô hình “một-một” của cuộc họp.

Về phía Mỹ, Tổng thống Biden có nhiều quan chức cùng dự cuộc họp trong phòng. Sau khi hội nghị kết thúc, Nhà Trắng đã công bố một bức ảnh cho thấy ngồi cùng phòng họp của Tổng thống Biden còn có người phiên dịch, Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, và nhân vật cấp cao phụ trách vấn đề Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) Eric Green. Tất cả ngồi vây quanh nhà lãnh đạo Mỹ trong khi phía đầu cầu còn lại chỉ có Tổng thống Putin.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về Ukraine và thảo thuận các vấn đề khu vực như Iran… Trong khi đó, Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Putin đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đảm bảo không bành trướng sang phía Đông.

Sau hội nghị trực tuyến với Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Mỹ Biden có lịch trình trao đổi với lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Italy để thông báo ngắn gọn về sự kiện này. Ngoài ra, Tổng thống Biden dự kiến thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 9/12.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.