Những người tình nguyện gom tro cốt nạn nhân COVID-19 không có người nhận

Tình nguyện viên Ashish Kashyap ở Ấn Độ cẩn thận xúc tro cốt của những người tử vong vì COVID-19 mà không có người thân nhận tại khu hỏa táng Nigambodh (New Delhi) vào bao tải.
Chú thích ảnh
Tro cốt của nạn nhân COVID-19 không có người thân tại khu hỏa táng Nigambodh. Ảnh: Reuters

Sau đó, Kashyap mang những tro cốt này thả xuống sông Hằng. Gia đình của những người đã khuất không đến tận nơi để nhận tro cốt người thân vì họ sợ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nơi đông đúc.

Người theo đạo Hindu thường hỏa táng người đã khuất rồi thả tro xuống các con sông thiêng hoặc địa điểm được coi là quan trọng với người quá cố.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 12/5 dẫn lời Kashyap (28 tuổi) chia sẻ: “Người thân của các nạn nhân COVID-19 đã bỏ rơi họ. Nhưng tổ chức của chúng tôi thu gom tro cốt của những người quá cố này và thực hiện nghi lễ cuối cùng tại thánh địa Haridwar để họ có thể được cứu rỗi linh hồn”.

Chú thích ảnh
Shri Deodhan Sewa Samiti là một nhóm tình nguyện viên phi lợi nhuận. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ashish Kashyap nằm nghỉ dưới bóng râm. Ảnh: Reuters

Dự kiến vào tháng 9 tới, Kashyap và những tình nguyện viên khác của nhóm Shri Deodhan Sewa Samiti sẽ đưa tro cốt của nạn nhân COVID-19 đến thành phố Haridwar bên bờ sông Hằng và thực hiện nghi lễ tôn giáo trong 15 ngày. Người theo đạo Hindu tin rằng nghi lễ này giúp người đã khuất được giải thoát hoặc cứu rỗi khỏi vòng luân hồi.

Một thành viên khác của Shri Deodhan Sewa Samiti là Vijay Sharma cho biết trong 20 năm qua, họ đã thực hiện nghi lễ này cho những người đã mất không có người thân hoặc quá nghèo.

Theo Vijay Sharma, trong năm 2020, họ đã thu gom 3.700 tro cốt nhưng đến nay con số đã tăng gấp nhiều lần.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.