Những người 'làm đẹp' cho ngày Tết

Cứ mỗi độ Tết đến, hầu như nhà nào “từ trong nhà ra đến ngoài ngõ” cũng không thể thiếu những chậu hoa tươi dùng để trưng Tết hay trang trí. Các loại hoa được dùng trong dịp Tết thường có nhiều màu, nhưng đặc trưng nhất là màu vàng và màu đỏ nhằm ước vọng mang đến một năm mới may mắn, rực rỡ.
Chú thích ảnh
Các nhà vườn trồng hoa kiểng ở Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) chăm sóc, cắt tỉa cho những chậu hoa, cây cảnh để kịp phục vụ Tết.

Bắt đầu từ ngày đưa Ông Táo về trời (23 tháng Chạp), người dân đã bắt đầu tìm đến các điểm bán cây kiểng hay các điểm bán hoa để tìm, chọn cho mình những chậu mai, những chậu hoa giấy, hoa lan hay cúc, vạn thọ… để chuẩn bị trang trí nhà cửa đón Tết. Bởi thế, cứ vào độ tháng 8 - 10 hàng năm, nông dân đã bắt đầu chuẩn bị đất để trồng các loại hoa phục vụ trưng Tết.

Chú thích ảnh
Nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng ở Quận 12, huyện Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức... tất bật xuống giống để chuẩn bị cho vụ thu hoạch Tết Nhâm Dần 2022.
Chú thích ảnh
Chị Trịnh Thị Kim Lan, người có kinh nghiệm trồng hoa gần 20 năm ở phường Thới An, Quận 12 cho biết: “Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường nhưng tôi vẫn duy trì sản lượng hoa như năm ngoái là 8.000 chậu hoa các loại như cúc pha lê, cát tường, mào gà, hướng dương… Việc duy trì sản lượng hoa để cung cấp ra thị trường bởi tôi nghĩ dù như thế nào đi nữa ngày Tết người ta vẫn đi mua hoa để trang trí”.

Với những người chuyên trồng hoa Tết, ngoài việc được xem là nguồn thu nhập của gia đình, nó còn như một cái “nghiệp”. Bởi, những con người gắn bó với nghề trồng hoa luôn ẩn chứa một tình yêu to lớn đối với hoa. Họ chắt chiu, nâng niu chọn lựa từng hạt giống, tính ngày tính giờ, đong đếm từng chút nắng mưa để những lứa hoa lớn lên khỏe mạnh, khoe sắc rực rỡ nhất.

Với người trồng hoa, niềm vui của họ đơn giản khi cây khỏe, thấy mừng trong từng chút đâm chồi nảy lộc của lá cành và chắc không gì hạnh phúc hơn khi những lứa hoa "nhà trồng" được nhiều người yêu thích, săn đón. Và họ cũng cảm thấy vui, hạnh phúc hơn khi những chậu hoa của họ từng nâng niu đã góp chút hương sắc ngày Tết của từng nhà.

Chú thích ảnh
Mặc dù lo lắng dịch bệnh COVID-19 có thể ảnh hưởng đến đầu ra, nhưng nhà vườn trồng hoa Tết ở TP Hồ Chí Minh vẫn cố gắng duy trì sản lượng để cung cấp đủ cho thị trường.
Chú thích ảnh
Tầm 20 tháng Chạp, người mua sẽ vào gom hoa tại các nhà vườn ở TP Hồ Chí Minh mang ra chợ bán.
Chú thích ảnh
Các dãy hoa đứng ngay hàng thẳng lối đợi chờ được góp thêm chút hướng sắc ngày Tết cho từng nhà.
Chú thích ảnh
Một điểm bán hoa trên đường Bắc Hải (Quận 10) ngập tràn sắc hoa Tết.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Bé, chủ vườn lan Minh Dũng thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, cho biết mỗi tháng, sản lượng hoa của nhà vườn cung ứng ra thị trường khoảng 4.000 cành hoa Mokara.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Phượng, trồng hoa gần 20 năm ở phường Thới An, Quận 12 cho biết, do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19 và ảnh hưởng thời tiết nên vụ hoa Tết năm nay, gia đình chỉ trồng khoảng 7.000 chậu hoa các loại như vạn thảo, dừa cạn, băng xê, sao băng... để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.