Những mặt hàng tiêu dùng bán chạy nhất tại Nhật Bản 

Năm 2023, trong nhóm các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày ở Nhật Bản, doanh số bán các sản phẩm phổ biến với khách du lịch tăng mạnh nhất so với năm 2022, đặc biệt các sản phẩm liên quan bệnh tim mạch tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Người dân mua hàng tại trung tâm thương mại ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo khảo sát được công ty tiếp thị Intage Inc. thực hiện với khoảng 6.000 cửa hàng bán lẻ, doanh số bán thuốc hỗ trợ tim mạch (có tác dụng chống lại tình trạng trống ngực và các bệnh liên quan đến tim mạch khác) đã tăng 1,8 lần so với năm trước. Trong khi vitamin B1, một sản phẩm cũng được du khách nước ngoài ưa chuộng, đứng thứ 4 với mức tăng 48%.

Theo Intage, doanh số bán 2 dòng sản phẩm này đã giảm rất sâu khi đại dịch COVID-19 hoành hành khiến các nước phải hạn chế di chuyển, ảnh hưởng tới lượng khách du lịch đến Nhật Bản. Hiện nay, doanh số bán các sản phẩm này cũng phục hồi nhanh chóng khi du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng trở lại.

Đứng thứ 2 về doanh số bán ra các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày tại Nhật Bản là dòng sản phẩm son môi, tăng 65% so với năm ngoái và đã phục hồi về mức tương đương 83% doanh số trước đại dịch. Sản phẩm này được sử dụng nhiều hơn nhờ các quy định bắt buộc đeo khẩu trang cũng đã được nới lỏng.

Tương tự son môi, kết quả khảo sát các siêu thị, nhà thuốc và các cửa hàng khác do Intage thực hiện trong 10 tháng đầu năm 2023 cho thấy doanh số bán phấn má và kem dưỡng môi cũng tăng. Đáng chú ý, que thử COVID-19 vẫn được quan tâm với doanh số bán ra đứng thứ 3, tăng 59% so với năm trước, trong bối cảnh số ca bệnh tăng trong mùa Hè.

Doanh số các mặt hàng dược phẩm khác cũng tăng, trong đó thuốc trị cảm cúm đứng thứ 5, thuốc trị ho đứng thứ 6, phần nào phản ánh thực trạng các ca bệnh cúm mùa và truyền nhiễm tăng. Ngược lại, các sản phẩm như nhiệt kế, khử khuẩn và khẩu trang vốn bán chạy trong thời kỳ đại dịch lại chứng kiến doanh số giảm sâu nhất, khoảng 25% đến 39%.

Ngoài ra, do nắng nóng thiêu đốt vào mùa Hè, doanh số bán các sản phẩm như kính râm, nước hoa quả và nước uống đóng chai cũng có xu hướng tăng.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.