Những lợi ích Anh thu được khi gia nhập CPTPP

Chính phủ Anh tuyên bố gia nhập CPTPP sẽ giúp nước này đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng như ô tô, phô mai, máy móc, rượu gin và whisky.
Chú thích ảnh
Các container tại cảng Felixstowe ở Anh tháng 10/2021. Ảnh: Reuters

Chính phủ Anh ước tính rằng việc trở thành thành viên thứ 12 của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng 0,08% trong 10 năm.

Anh đã ký thỏa thuận để gia nhập CPTPP, 3 năm sau khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

CPTPP có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 là thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới giữa 11 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Canada, Australia, Việt Nam, New Zealand, Singapore, Mexico, Peru, Brunei, Chile và Malaysia.

CPTPP bao phủ thị trường với 500 triệu dân. Đài BBC (Anh) cho biết các thành viên của CPTPP thường nới lỏng hạn chế thương mại với nhau và giảm thuế nhập khẩu hàng hóa.

Sau 21 tháng đàm phán, Anh đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên gia nhập CPTPP. London cho biết CPTPP là “thỏa thuận thương mại lớn nhất của Anh kể từ sau Brexit”.

Nhưng theo BBC, lợi ích của Anh từ việc gia nhập CPTPP dự kiến khá khiêm tốn. Anh vốn đã đạt thỏa thuận tự do thương mại với hầu hết các thành viên CPTPP, trừ Brunei và Malaysia.

Trong khi đó, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) từng nhận định rằng sự kiện Brexit sẽ giảm tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Anh khoảng 4% về dài hạn.

Thủ tướng Rishi Sunak nói: “Với tư cách là thành viên của CPTPP, Anh ở vị trí tốt trong kinh tế toàn cầu để nắm bắt được cơ hội việc làm mới, tăng trưởng và đổi mới. Doanh nghiệp của Anh sẽ được tiếp cận chưa từng có với các thị trường từ châu Âu đến Nam Thái Bình Dương”.

Chính phủ Anh cũng cho biết các lợi ích khác của việc gia nhập CPTPP gồm tăng cường ngành dịch vụ bởi các công ty Anh sẽ ở ngang tầm với doanh nghiệp địa phương và không buộc phải thành lập văn phòng địa phương để cung cấp dịch vụ.

Hà Linh/Báo Tin tức (BBC)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.