Những lần Mỹ mất máy bay trong cuộc chiến với Iran

Theo kênh CNN ngày 5/4, sau vụ một chiếc F-15 và một chiếc A-10 của Không quân Mỹ bị Iran bắn rơi, tổng số máy bay có người lái của Mỹ bị phá hủy trong cuộc chiến với Iran là bảy chiếc.
Chú thích ảnh
Truyền thông nhà nước Iran ngày 3/4 công bố các bức ảnh mảnh vỡ máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bắn hạ. Các mảnh vỡ phù hợp với máy bay F-15 của Không quân Mỹ. Ảnh: Nour News

Ngày 2/3, ba chiếc F-15 bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm trên không phận Kuwait. Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn đã thoát hiểm an toàn. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết trong tuần này rằng ba phi công đã quay trở lại tham gia các cuộc không kích Iran.

Ngày 12/3, sáu thành viên phi hành đoàn Mỹ thiệt mạng khi máy bay tiếp dầu KC-135 rơi tại Iraq. Quân đội Mỹ thông báo máy bay tiếp liệu này không bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương hay đồng minh, mà gặp sự cố với một máy bay khác khi tham gia chiến dịch Epic Fury. Máy bay thứ hai đã hạ cánh an toàn.

Ngày 27/3, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry của Không quân Mỹ bị Iran phá hủy trên đường băng khi đang đỗ tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Cuộc tấn công vào căn cứ này khiến ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương. Không ghi nhận trường hợp tử vong nào. Một máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ cũng bị hư hại.

Ngoài ra, tháng trước, một tiêm kích F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại một căn cứ không quân Mỹ ở Trung Đông sau khi bị trúng hỏa lực của Iran.

Trong một vụ khác, một máy bay tấn công A‑10 Thunderbolt II của Mỹ gặp sự cố gần eo biển Hormuz, nhưng phi công nhảy dù an toàn.

Liên quan vụ mới nhất ngày 3/4, chiếc máy bay bị Iran bắn rơi là tiêm kích F-15E Strike Eagle. Đây là một trong hai máy bay bị tấn công trong ngày 3/4, trong đó một phi công đã được giải cứu, còn một phi công mất tích.

Đến ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận phi công mất tích đã được giải cứu. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết phi công bị thương nhưng sẽ ổn và đã được đưa về an toàn. Binh sĩ này mắc kẹt tại khu vực núi hiểm trở ở miền Nam Iran.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch giải cứu có sự tham gia của hàng chục máy bay, đồng thời lực lượng Mỹ theo dõi vị trí phi công 24 giờ mỗi ngày và tích cực lên kế hoạch giải cứu. Ông Trump cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên hai phi công Mỹ được giải cứu riêng rẽ sâu trong lãnh thổ Iran, đồng thời khẳng định các chiến dịch được thực hiện mà không gây thương vong cho phía Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rất nhanh chóng kết thúc chiến dịch tại Iran. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, Iran bắn hạ hai máy bay quân sự Mỹ (gồm các máy bay F‑15E), cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu và quân đội Iran, dù suy yếu, vẫn có khả năng phản công.

Xung đột hiện nay bắt đầu từ các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel tại Iran ngày 28/2, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm rung chuyển thị trường toàn cầu, gián đoạn các tuyến vận chuyển quan trọng và đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.