Những lần Chủ tịch Hạ viện giữ chức ngắn nhất trong lịch sử nước Mỹ

Khi bị phế truất vào ngày 3/10 sau 269 ngày tại vị, ông Kevin McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ giữ chức trong thời gian ngắn nhất trong hơn 140 năm.
Chú thích ảnh
Theodore Pomeroy làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trong một ngày. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ

Theo đài truyền hình CNN, trong một động thái lịch sử, Hạ viện Mỹ ngày 3/10 đã bỏ phiếu phế truất ông McCarthy khỏi chức chủ tịch. Hiện tại, Hạ viện sẽ cần bầu một chủ tịch mới, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ ai sẽ là người thay thế ông McCarthy. Cũng ngay trong tối 3/10, ông McCarthy cho biết ông sẽ không tái tranh cử cho vị trí này.

Hai nghị sĩ duy nhất có thời gian làm Chủ tịch Hạ viện ít ngày hơn ông McCarthy là ông Michael Kerr và Theodore Pomeroy.

Vào năm 1975, ông Michael C. Kerr đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong 258 ngày. Ông Michael C. Kerr là đảng viên đảng Dân chủ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện sau Nội chiến và qua đời khi đang tại chức.

Kỷ lục làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong thời gian ngắn nhất thuộc về Theodore Pomeroy - nghị sĩ chỉ đảm nhiệm chức vụ trong một ngày duy nhất, ngày 3/3/1869.

Tuy nhiên, không bị phế truất giống như ông McCarthy, ông Pomeroy đã chấp thuận nhiệm kỳ ngắn hạn vì trước đó ông đã công bố kế hoạch nghỉ hưu vào ngày 4/3. Ngày 3/3 cũng là ngày cuối cùng của Quốc hội Mỹ khóa 40.

Do vậy, ông Pomeroy đã được các nghị sĩ Hạ viện chấp thuận mà không có bất kỳ sự phản đối nào trong việc kế nhiệm Hạ nghị sĩ Schuyler Colfax. Ông Colfax được yêu cầu từ chức để trở thành Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Ulysses S. Grant.

Trước sự việc của ông McCarthy, nỗ lực bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện gần đây nhất xảy ra vào ngày 19/3/1910, khi Chủ tịch Hạ viện Joseph G. Cannon của đảng Cộng hòa đối mặt với một cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công.

Các thành viên Hạ viện thường bỏ phiếu chọn ra chủ tịch vào ngày đầu tiên của mỗi kỳ Quốc hội mới. Tính đến thời điểm hiện tại, không có Chủ tịch Hạ viện nào giữ chức tổng cộng chưa đầy một năm kể từ năm 1876.

Thời gian giữ chức trung bình của các Chủ tịch Hạ viện đã tăng lên kể từ những năm 1800, khi hệ thống chính trị hai đảng hiện đại vẫn đang được hình thành. Một Chủ tịch Hạ viện nắm quyền trung bình khoảng 638 ngày kể từ năm 2001, so với 459 ngày trong thế kỷ 19.

Hai Chủ tịch Hạ viện gần đây nhất là Nancy Pelosi và Paul Ryan lần lượt giữ chức trong 2.918 và 1.162 ngày.

Về phần mình, ông McCarthy phải đối mặt với những thách thức khó khăn đặc biệt với tư cách là người lãnh đạo Quốc hội Mỹ khóa 118. Ông chịu áp lực từ những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn ngay trong đảng của mình. Ngay cả việc đổi một số nhượng bộ để giành được vị trí Chủ tịch Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 đã phản tác dụng, cụ thể như khôi phục quy định cho phép chỉ cần một thành viên đưa ra kiến nghị đối với Chủ tịch, Hạ viện sẽ phải tổ chức bỏ phiếu.

Rõ ràng Hạ nghị sĩ Matt Gaetz của đảng Cộng hòa đã thành công khi kêu gọi một cuộc bỏ phiếu phế truất ông McCarthy. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi ông McCarthy làm việc với các đảng viên đảng Dân chủ để thông qua dự luật cấp tiền ngắn hạn nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa.

Bảo Hà/Báo Tin tức (CNN/Dailymail)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.