Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

Nhật hoàng Akihito ngày 30/4 đã thực hiện nghi thức trong lễ thoái vị đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản 2 thế kỷ qua, chính thức kết thúc thời đại với niên hiệu Heisei.

Sự kiện diễn ra tại Hoàng Cung được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Ngày 30/4, an ninh được tăng cường với hàng nghìn cảnh sát thực hiện nhiệm vụ.

Dưới đây là chùm ảnh do hãng thông tấn Reuters (Anh) ghi lại về lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito:

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hoàng Cung Nhật Bản ngày 30/4.
Chú thích ảnh
Các thành viên hoàng gia Nhật Bản dự lễ Taiirei Seiden no gi - thoái vị của Nhật hoàng Akihito tại Hoàng Cung ở Tokyo.
Chú thích ảnh
Hoàng hậu Michiko, Hoàng Thái tử Naruhito nằm trong số 300 nhân vật dự sự kiện này.
Chú thích ảnh
Trong các khách mời có cả Thủ tướng Shinzo Abe, người nhận trách nhiệm đọc tuyên bố về thoái vị, sau đó Nhật hoàng Akihito có lời phát biểu, chính thức kết thúc thời đại Heisei.
Chú thích ảnh
Nhật hoàng Akihito lên ngôi năm 1989, khẳng định ông sẽ bảo vệ hiến pháp hậu chiến tranh Thế giới thứ hai của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Nhật hoàng Akihito phát biểu: “Tôi chân thành cảm ơn từ đáy lòng với người dân đã chấp nhận và ủng hộ tôi như một biểu tượng. Cùng với Hoàng hậu, tôi thực tâm hy vọng rằng thời đại Reiwa bắt đầu từ ngày mai sẽ yên bình và thành công. Cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc của đất nước Nhật Bản cùng người dân trên toàn thế giới”.
Chú thích ảnh
Dự kiến vào ngày 1/5 Nhật Bản tổ chức lễ đăng quang cho con trai cả của Nhật hoàng Akihito (85 tuổi) là Hoàng Thái tử Naruhito. Trong ảnh là Hoàng Thái tử Naruhito rời cung điện sau lễ thoái vị.
Chú thích ảnh
Người dân Nhật Bản theo dõi bản tin về Nhật hoàng Akihito.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.