Những hình ảnh ấn tượng về thủ đô hành chính mới của Ai Cập
Thành phố mới với triển vọng có nhiều không gian xanh hơn Cairo và cảnh quan đã đang được hình thành trên cái gọi là "Dòng sông xanh", một loạt công viên và các con kênh nằm giữa các khu giải trí của thành phố.
Quang cảnh chung về Thành phố thủ đô mới của Ai Cập.
Ai Cập đang xây dựng một thành phố mới, được gọi là "Thủ đô hành chính mới", cách Cairo khoảng 50 km về phía Đông. Thành phố được xây dựng trên khu vực rộng 450 km2 bắt đầu vào năm 2016 và sau khi hoàn thành, nó có thể là nơi sinh sống của 6,5 triệu cư dân. Chính phủ Ai Cập cho biết mục tiêu của họ là giúp giảm tải sự đông đúc cho Cairo, nhưng những người phản đối cho rằng điều này đang làm chệch hướng nguồn lực khỏi các nhu cầu khác.
Thành phố này là nơi có tòa nhà cao nhất ở châu Phi, "Tháp biểu tượng" của kiến trúc sư Dar al-Handasah Shair & Partners, được hoàn thành vào năm 2023. Nằm trong khu thương mại trung tâm của thành phố mới, nó có độ cao ấn tượng 385 mét.
Khu kinh doanh và tài chính hiện đang được xây dựng. Các nhà phát triển hy vọng nó sẽ trở thành một trung tâm thương mại của châu Phi và Trung Đông, với các doanh nghiệp từ khu vực rộng lớn hơn sẽ chuyển trụ sở toàn cầu của họ đến đó.
Theo Khaled Abbas, Chủ tịch cơ quan hành chính phát triển đô thị (ACUD), công ty giám sát dự án, các bộ thuộc chính phủ, chẳng hạn như Bộ Tư pháp (trong ảnh), đã chuyển đến thành phố mới, với khoảng 48.000 nhân viên làm việc ở đó.
Ông Abbas cho biết, Quốc hội Ai Cập sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc họp ở thành phố mới trong tháng này. Bức ảnh này cho thấy trụ sở mới của Thượng viện của Quốc hội Ai Cập. Sảnh chính của tòa nhà có thể chứa 406 người, cũng như các phòng họp và trung tâm CNTT, phòng y tế, nhà hàng và bãi đậu xe.
Thành phố này cũng tự hào có nhà thờ lớn nhất ở Trung Đông. "Nhà thờ Giáng sinh" có diện tích 15 hecta và mái vòm chính rộng 40 mét, cao 36 mét.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.