Thủ đô Hà Nội có những hàng cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi, là niềm tự hào và cũng là nét đẹp riêng, vừa cổ kính vừa thân thương. Từ bao đời, cây xanh đã chở che bao thế hệ người Hà Nội.
Thủ đô Hà Nội có những hàng cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi, là niềm tự hào và cũng là nét đẹp riêng, vừa cổ kính vừa thân thương. Từ bao đời, cây xanh đã chở che bao thế hệ người Hà Nội.
Ngay từ cuối thế kỉ 19, trong quá trình biến Hà Nội trở thành thuộc địa, người Pháp đã trồng nhiều cây xanh tại các tuyến phố trung tâm, tạo cảnh quan cho thành phố. Nhiều hàng cây còn lại cho đến ngày nay.
Hàng sấu xanh tốt trên phố Lê Thánh Tông.
Góc phố Lý Thường Kiệt - Lê Thánh Tông.
Hàng phượng trên phố Lý Thường Kiệt.
Khu vực vườn hoa Tao Đàn có rất nhiều cây xanh.
Những mầm non của cây bằng lăng dưới nắng xuân.
Phố Hai Bà Trưng cũng có hàng sấu và xà cừ cổ thụ xanh tốt.
Hà Nội được mệnh danh là "Thành phố vì hòa bình", một phần nhờ vào màu xanh mướt này.
Cây sưa sau khi nở hoa, lá non ra mơn mởn trên phố Phan Chu Trinh.
Phố Ngô Quyền cũng là một trong những phố có nhiều cây cổ thụ.
Bên hồ Gươm, những hàng cây xanh tốt bốn mùa trở thành nơi dạo mát lý tưởng của người dân Hà Nội và du khách. Cây đã trở thành người bạn thân tình qua bao ngày tháng.
Nơi hò hẹn của các đôi lứa yêu nhau.
Đường Đinh Tiên Hoàng bên Bờ Hồ.
Cây xanh chở che cho mái đền Bà Kiệu bên hồ Gươm.
Những kiến trúc Pháp cổ sẽ không còn đẹp nếu thiếu bóng cây xanh.
Bởi vậy, dễ hiểu khi việc quyết định chặt hạ 6.700 cây xanh trên khắp các đường phố Hà Nội của Sở Xây dựng bị phản đối gay gắt. Dư luận yêu cầu cơ quan chức năng phải có giải trình cụ thể lí do chặt cây.
Một góc phố Hai Bà Trưng khi thiếu đi bóng mát cây xanh.
Cây chẹo bị chặt ngang thân bên hồ Gươm. Người dân luôn mong muốn Hà Nội giữ lại được những hàng cây xanh thân thương, cổ kính bởi đó chính là hồn cốt của Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.