Những gương mặt cầm cờ của thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Để đảm bảo lịch thi đấu cho cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, đoàn thể thao Việt Nam đã quyết định chọn tay đua Nguyễn Thị Thật thay thế cầm cờ trong lễ khai mạc Olympic 2024.
Chú thích ảnh
Tay đua Nguyễn Thị Thật (áo đỏ) sẽ cùng tay vợt cầu lông Lê Đức Phát cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 vào ngày 26/7 tới. Ảnh: TTXVN

Theo kế hoạch ban đầu, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và tay vợt Lê Đức Phát sẽ là những vận động viên (VĐV) cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024.

Tuy nhiên, do Ánh Nguyệt có lịch thi đấu sát với lễ khai mạc, nên đoàn thể thao Việt Nam đã chọn tay đua Nguyễn Thị Thật là người cầm cờ tại Lễ diễu hành tại khai mạc Olympic Paris 2024 vào ngày 26/7 tới.

Như vậy, cua rơ quê An Giang Nguyễn Thị Thật sẽ cùng tay vợt cầu lông Lê Đức Phát cầm cờ Việt Nam ở lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Olympic Paris 2024 cũng là kỳ Olympic đầu tiên của cả Nguyễn Thị Thật và Lê Đức Phát. Cả hai đều đang được kỳ vọng sẽ có những thành tích vượt qua chính mình ở Thế vận hội mùa hè lần này.

Lúc này, Nguyễn Thị Thật đang thi đấu tại châu Âu. Kết thúc thi đấu giải tại Italy, cua rơ của Việt Nam sẽ di chuyển thẳng tới Pháp để nhập làng VĐV Olympic Paris 2024.

Chú thích ảnh
Hai tay vợt Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát miệt mài tập luyện chuẩn bị cho Paris 2024. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, tay vợt Lê Đức Phát đang tập luyện tại Việt Nam. Cả hai đều đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để có lần đầu xuất hiện đầy ấn tượng tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh này.

Ngày 23/7, các thành viên đoàn thể thao Việt Nam chính thức lên đường sang Paris với mục tiêu đặt ra là phấn đấu giành huy chương. Tùy theo lịch thi đấu, các VĐV Việt Nam có thể sang Paris trước hoặc sau mốc thời gian kể trên.

Nguyễn Thị Thật là VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé dự Olympic Paris 2024 sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Giải xe đạp vô địch châu Á 2023 hồi tháng 6/2023. Cô cũng là tay đua đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Việt Nam được tham dự một kỳ Olympic.

Trong khi đó, tay vợt cầu lông Lê Đức Phát có lần đầu tiên tham dự một kỳ Thế Vận hội sau hành trình dài tích lũy điểm thưởng ở các giải tiền Olympic.

Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát hiện được xếp hạng 70 thế giới nằm ở bảng K cùng với Prannoy Haseena (Ấn Độ, hạng 13 thế giới) và Fabian Roth (Đức, hạng 82 thế giới). Giới chuyên môn kỳ vọng Lê Đức Phát tạo ra được bất ngờ để có thể tiến sâu hơn ở giải đấu lớn.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024 với 39 thành viên, trong đó có 16 VĐV gồm: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lê Quốc Phong (bắn cung); Trần Thị Nhi Yến (điền kinh); Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông); Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh (quyền anh); Nguyễn Thị Hương (canoeing); Nguyễn Thị Thật (xe đạp); Phạm Thị Huệ (rowing); Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng); Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Trịnh Văn Vinh (cử tạ); Hoàng Thị Tình (judo).
L.Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.