Ngày càng có nhiều người lựa chọn làm việc tại nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Điều này trở nên thú vị hơn khi nhiều người lao động sáng tạo góc làm việc của họ.
Dưới đây là những nơi làm việc độc đáo của người lao động tại Anh và Mỹ khi phải làm việc từ xa do kênh CNN (Mỹ) tổng hợp:
Cô Bex Holland tại Brighton (Anh) đã dùng bàn ủi là quần áo để đặt máy tính xách tay làm việc.
Biên tập viên của kênh CBS tại Los Angeles (Mỹ) - anh Ian Giatti quyết định tận dụng ghế trẻ em để làm việc tại nhà. Ian Giatti chia sẻ: “Là cha của 3 đứa trẻ, đôi khi tôi gặp khó khăn để gọi điện hoặc có tin đột xuất. Thật may mắn vì có vợ tôi”.
Cô Lesley Grubb phải tham gia họp trực tuyến tại nhà. Vì có 4 con nhỏ trong độ tuổi từ 5-9 do vậy cô Lesley Grubb đã chọn nhà vệ sinh là góc làm việc tạm thời.
Cô Jessica Fleming tại Minnesota (Mỹ) đã lựa chọn tủ quần áo để làm “văn phòng”. Do có con nhỏ nên Jessica Fleming cần một nơi yên tĩnh để có thể họp qua mạng và tập trung làm việc.
Cô Heidi Floyd tại Atlanta (Mỹ) đã tận dụng chiếc thang đứng làm bàn làm việc và đặt máy tính tổ chức họp trực tuyến.
Anh Joseph Kim tại San Francisco (Mỹ) muốn được linh hoạt và thưởng thức không khí trong lành do vậy đã làm việc trên chiếc xe SUV cá nhân.
Jill Freed tại Fort Wayne, bang Indiana (Mỹ) làm việc cho một công ty bảo hiểm. Vì phòng khách và bếp trong nhà cô đang tu sửa vì vậy cô lựa chọn bàn chơi bóng bàn là “bàn làm việc dã chiến”.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.