Những đường dây điện 'tử thần' trong khu dân cư ở Ninh Thuận
Để có điện thắp sáng và sản xuất, nhiều hộ dân ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã kéo đường dây điện dài hàng km từ các trụ hạ thế về nhà và rẫy. Các trụ điện tạm bợ bằng gỗ, tre phải chịu tải hàng chục đường dây điện khác nhau và sau thời gian chịu nắng, mưa đã mục nát, xuống cấp, nhiều vị trí dây điện nằm sát mặt đường lẫn với cây cối, dây leo gây mất an toàn. Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, nguy cơ tai nạn từ những đường điện “tử thần” càng lộ rõ.
Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương và ngành điện lực tỉnh Ninh Thuận cần khẩn trương kiểm tra, có phương án xây dựng các trụ điện kiên cố, nâng cấp hệ thống lưới điện ở những khu vực dân cư có hệ thống lưới điện xuống cấp để đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.
Nguy cơ gây mất an toàn hệ thống lưới điện ở khu phố 3 (phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).Đường dây điện xen lẫn với cây cối tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trên tuyến đường DT704 đoạn qua địa bàn huyện Ninh Hải.
Dây điện chằng chịt xen lẫn với dây leo khô dễ xảy ra nguy cơ chập điện, cháy nổ gây mất an toàn khu vực Cà Đú (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải).
Trụ điện tạm bợ bị mục nát, xiêu vẹo không còn khả năng kéo tải các đường dây điện trên tỉnh lộ DT704, đoạn qua địa bàn huyện Ninh Hải. Những đường dây điện chằng chịt gắn trên cột điện xiêu vẹo gây nguy hiểm trên đường Dã Tượng (phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).
Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học mà còn là công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.
Mỗi khu thu về, Đảo Nami, thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc lại khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng với những hàng cây ngân hạnh vàng rực, thủy sam chuyển sắc vàng nâu và lá phong điểm sắc đỏ.
Trên công trường, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm áp lực giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội.
Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi (từ ngày 14 đến 23/10).
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.