Những động thái mới trong quan hệ Nga - Mỹ

Hãng tin RIA đưa tin ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Phó Đại sứ Mỹ tại Moskva.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan. Ảnh: TASS

Trước đó, ngày 20/4, Đại sứ Mỹ tại Moskva John Sullivan thông báo ông sẽ trở về Mỹ trong một vài tuần tới để tham vấn. Động thái này diễn ra 4 ngày sau khi Điện Kremlin đề nghị Washington triệu hồi Đại sứ Sullivan trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.

Trong tuyên bố của mình, Đại sứ Sullivan cho biết ông cần trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp mới của mình trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden về tình hình hiện tại của quan hệ giữa Mỹ và Nga. 

Phát biểu với báo giới ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nêu rõ Đại sứ Sullivan về nước không phải là hành động trục xuất của Nga và lưu ý rằng quan chức ngoại giao này can dự sâu vào "cách tiếp cận mới của chúng tôi (Nhà Trắng) đối với Nga" nhằm hướng tới một mối quan hệ ổn định và có thể đoán định được với Moskva. Hiện cũng là thời điểm chính quyền mới tại Mỹ đang soạn thảo "cách  tiếp cận mới với Nga". 

Đây là các động thái mới nhất của Nga và Mỹ sau khi hai nước có hành động trả đũa lẫn nhau khi trục xuất các nhân viên ngoại giao của nước này tại nước kia. Trước đó, ngày 16/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ yêu cầu 10 nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này để trả đũa cho quyết định tương tự của Washington liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và những hành động "thâm độc" khác. Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cũng được triệu về nước trong vòng một tháng. 

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất về một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ngày 15/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga và trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của nước này. Lý do được đưa ra là đáp trả những hành động mà Washington cáo buộc là sự can thiệp của Điện Kremlin vào bầu cử Mỹ và tấn công mạng quy mô lớn. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo trừng phạt 8 cá nhân và thực thể liên quan tới việc Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ luôn trong thế đối đầu. Hai bên đã chia rẽ sâu sắc về vấn đề Ukraine, nhân quyền, an ninh mạng và cáo buộc lẫn nhau can thiệp công việc chính trị nội bộ.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.