Những điều cần biết về cuộc đàm phán cấp cao Hàn - Triều đầu tiên sau 2 năm

Cuộc đàm phán cấp cao Hàn Quốc - Triều Tiên lần đầu tiên sau hai năm vào sáng 9/1 được coi là tín hiệu khả quan cho triển vọng hạ nhiệt căng thẳng hai bên.
Những điều cần biết về cuộc đàm phán cấp cao Hàn - Triều đầu tiên sau 2 năm ảnh 1

Trưởng đại diện đàm phán Hàn Quốc - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon phát biểu với giới báo chí trước khi tham gia đối thoại. 

Bối cảnh dẫn tới đàm phán

Năm ngoái, cộng đồng thế giới đã chứng kiến căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên, sau một loạt các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, đầu năm nay, Triều Tiên đã có động thái “dịu giọng” bất ngờ, chủ động mở lời đàm phán hai bên và hi vọng về một tương lai êm đẹp giữa hai miền Bắc-Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “đối thoại là điều tốt đẹp” và “Mỹ sẽ ủng hộ Tổng thống Moon 100%”. 

Trong một động thái bày tỏ thiện chí, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí không tổ chức các buổi tập trận quân sự chung trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, dự kiến tổ chức từ ngày 9/2 đến 25/2.

Trong buổi gặp mặt giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn ngày 5/1, hai bên cũng thảo luận về tầm quan trọng của sự ủng hộ quốc tế trong phương án ngoại giao giải quyết mối đe dọa Triều Tiên.
Thông tin mới nhất 

Các nhà đàm phán Hàn Quốc và Triều Tiên sáng 9/1 đã tới Khu vực Phi Quân sự (DMZ) cùng nhau ngồi xuống đối thoại lần đầu tiên kể từ tháng 12/2015. Cuộc gặp được xác định sau khi phía Triều Tiên chủ động liên lạc qua đường dây nóng vào tuần trước. Cuộc đối thoại lần này được diễn ra tại Nhà Hòa bình nằm trong Khu An ninh Chung (JSA) – hay còn được biết đến với tên gọi “làng đình chiến” Panmunjom (Bàn Môn Điếm).

Cuộc đàm phán bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 9/1 (giờ địa phương). Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ cùng lúc giám sát cuộc đối thoại và can thiệp nếu thấy cần thiết. Cả hai nhà lãnh đạo đều được kết nối đường dây nóng với Nhà Hòa bình, chỉ đạo cuộc đối thoại.

Di chuyển trên một đoàn gồm 3 chiếc xe màu đen, phái đoàn Hàn Quốc đã tới khu DMZ một tiếng trước khi cuộc đối thoại dự kiến bắt đầu. Trong khi đó, phái đoàn phía Triều Tiên cũng đã vượt qua đường ranh giới quân sự bên trong JSA trước khi tiến vào Nhà Hòa bình.

Ri Son Gwon – Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc của Triều Tiên cho biết phái đoàn dự kiến sẽ “tham gia cuộc đối thoại hôm nay một cách chân thành”.

Theo Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, trước cuộc đối thoại, cả hai bên đều có tuyên bố mở màn. Trước khi phái đoàn Hàn Quốc tiến vào, họ được một nhóm người ủng hộ chào đón ở chân cầu Thống nhất phía nam, trong đó có người đứng đầu Hiệp hội Doanh nghiệp khu phức hợp công nghiệp Kaesong Shin Han-yong. Nhóm người ủng hộ giơ biểu ngữ có in: “Chúc đối thoại cấp cao liên Triều diễn ra thành công”.

Những điều cần biết về cuộc đàm phán cấp cao Hàn - Triều đầu tiên sau 2 năm ảnh 2

Sơ đồ bên trong Khu An ninh Chung (JSA) tại DMZ Hàn - Triều.

Nội dung bàn luận

Các nhà đàm phán hai nước sẽ thảo luận về khả năng tham gia Thế vận hội (Olympics) Mùa đông của các vận động viên Triều Tiên, cũng như “quan hệ liên Triều”.

Trước đó, trong quá khứ, các nhà đàm phán Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đã nhiều lần gặp nhau đối thoại, tuy nhiên vẫn chưa đem lại kết quả khả quan nào trong việc làm giảm thiểu căng thẳng hoặc thái độ thù địch giữa hai bên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.