Những cú ngã ấn tượng khó phai nhất tại Olympic Tokyo 2020
Mồ hôi, chấn thương và đổ máu là những điều mà các vận động viên không thể tránh khỏi khi chọn sự nghiệp thể thao cũng như muốn giành được tấm huy chương Olympic Tokyo.
Khi kỳ thế vận hội Tokyo năm nay đã đến ngày bế mạc, Đài Sputnik đã tổng hợp lại những cú ngã đáng nhớ như minh chứng về sự nỗ lực không ngừng của các vận động viên quốc tế.
Vận động viên người Mỹ Keturah Orji thi đấu nhảy ba bước. Ảnh: ReutersTay đua Mathieu Van Der Poel, người Hà Lan, bị ngã khi đang thi đạp xe leo núi. Ảnh: AFPThủ môn Kristian Skinstad Saeveraas của đội tuyển Hà Lan giữ vững khung thành khi một đối thủ Argentina bị ngã trên sàn. Ảnh: ReutersVận động viên bóng chày Yu Yamamoto bị ngã qua hàng rào trong lúc đang đuổi theo bóng. Ảnh: Reuters
Thủ môn đội Hà Lan Tess Wester (bên trái) cản bóngtrong lúc cầu thủ cánh trái của đội Na Uy Camilla Herrem bị ngã trên sân. Ảnh: ReutersHai vận động viên xe đạp Đan Mạch và Anh bị ngã khi đang thi đấu. Ảnh: ReutersVận động viên đấu kiếm người Italy Enrico Garozzo (trái) phản ứng trước cú ngã của đối thủ Nhật Bản Koki Kano. Ảnh: ReutersVận động viên điền kinh Tây Ban Nha Lucia Rodriguez ngã ra đường chạy sau khi hoàn thành nội dung 5.000 mét. Ảnh: ReutersCầu thủ bóng rổ Mỹ bị ngã lộn nhào trong lúc thi đấu với đội tuyển Nga. Ảnh: Sputnik
Một pha cản bóng trong trận bóng bầu dục giữ đội Australia và Fiji. Ảnh: ReutersVận động viên lướt sóng Brazil. Ảnh: ReutersCầu thủ Nhật Bản Hiroki Sakai (áo xanh) trong trận bán kết bóng đá nam với Tây Ban Nha. Ảnh: ReutersVạn động viên môn nhảy xa Tara Davis. Ảnh: ReutersVận động viên Thái Lan Arinadtha Chavatanont và chú ngựa Boleybawn Prince. Ảnh: AFP
Tiền vệ Mexico Uriel Antuna ôm mặt trong đau đớn sau va chạm với cầu thủ đội Brazil. Ảnh: AFP
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.