Những con đường nguy hiểm nhất thế giới

Khu vực Sahel, trải dài qua Mali, Burkina Faso và Niger, đang trở thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới do các cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Nhiều tuyến đường huyết mạch tại đây, như Quốc lộ 15 ở miền Trung Mali hay Quốc lộ 22 tại Burkina Faso, đã biến thành “trục tử thần” với các vụ phục kích, đánh bom, bắt cóc thường xuyên xảy ra.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mali tuần tra gần hiện trường một vụ tấn công ở Gao. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quốc lộ 15, còn gọi là “tuyến đường cá” do vai trò vận chuyển thực phẩm giữa Mali và Burkina Faso, đã chứng kiến nhiều vụ tấn công nhắm vào cả dân thường và quân đội.

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), 70% các vụ bạo lực ở Tây và Bắc Phi diễn ra ở khu vực cách các tuyến đường này chưa đầy 1km. Tại Sahel, cơ sở hạ tầng yếu kém và tình hình an ninh bất ổn khiến việc di chuyển bằng đường bộ trở nên vô cùng nguy hiểm, đặc biệt tại các vùng giáp ranh giữa 3 quốc gia.

Riêng tại Quốc lộ 16 của Mali, nối Mopti với Gao, đã ghi nhận hơn 400 vụ tấn công kể từ năm 2012. Tại Burkina Faso, Quốc lộ 22 – còn được gọi là "trục tử thần" – là nơi từng xảy ra vụ thiêu hủy hơn 200 xe tải và sát hại 11 binh sĩ vào năm 2022.

Các chuyên gia cảnh báo việc đảm bảo an ninh tại Sahel cần song hành với phát triển hạ tầng giao thông và hợp tác xuyên biên giới. Một số ý kiến đề xuất lực lượng quân đội nên áp dụng chiến thuật cơ động bằng xe gắn máy để đối phó hiệu quả hơn với chiến thuật linh hoạt của các nhóm vũ trang.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.