Những con đường nghệ thuật giao thoa trong triển lãm 'Lộ'

Thiết kế triển lãm “Lộ" - mang ý nghĩa là con đường, với những lối đi trong bóng tối được sắp đặt tinh tế dẫn dắt người tham quan qua những trưng bày đến khu Pavilion, nơi ánh sáng vỡ òa và gửi gắm thông điệp về “hành trình" vươn tới những giá trị nghệ thuật trong mỗi kiến trúc sư của WEPLAY.

Tại 282 Workshop địa chỉ 156 Phú Viên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, nhóm kiến trúc sư (KTS) WEPLAY đã tổ chức một triển lãm kiến trúc và nghệ thuật đương đại của nhiều bộ môn khác nhau mang tên "Lộ".

Cũng như tên gọi của mình, Lộ là triển lãm của những sự giao thoa từ giao thoa trong con đường của các KTS tới sự giao thoa của các loại hình nghệ thuật khác nhau. Kể từ triển lãm đầu tiên (PHÙ SA) vào 03/2019, ở lần tái ngộ này, WEXHIBITION - Lộ, sẽ không chỉ là triển lãm kiến trúc và trưng bày các tác phẩm đơn thuần, Lộ sẽ là một cách “vật chất hóa" những suy ngẫm và một cơ hội giao lưu giữa kiến trúc với các ngành nghệ thuật, văn hóa đương đại khác như âm nhạc, múa, hội họa…

Đến với “Lộ", tức con đường hay hành trình, người xem như bước vào một mini game trong thiết kế lối đi này. “Con đường ánh sáng” sẽ dẫn hướng người xem đi qua hệ thống đường hầm đan chéo để tới đích. “Con đường ánh sáng” này được thể hiện xuyên suốt tất cả các lối dọc ngang của triển lãm bằng những ô cửa sổ và tất cả đều dẫn hướng nhìn thẳng về Pavilion, nơi không gian đột ngột mở rộng và ánh sáng hội tụ, tượng trưng cho một "chân trời" giá trị rộng mở hơn.

Bên cạnh việc trưng bày các dự án, tác phẩm thiết kế của các văn phòng, đan xen suốt thời gian tổ chức chương trình là những buổi trình diễn, đêm nhạc của các bộ môn nghệ thuật đương đại khác nhau với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ tên tuổi như Ngô Hồng Quang, ca sĩ Hà Lê, nghệ sĩ Broadway Jazz Linh An… và các buổi nói chuyện của các KTS tham gia triển lãm và các đối tác tham gia sự kiện lần này.

Triển lãm kéo dài tới 15/4/2021 tại 282 Workshop địa chỉ 156 Phú Viên, Quận Long Biên.

Các hình ảnh tại triển lãm:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu pavilion tạo hình con lốc xoáy từ vật liệu mây tre đan, điểm đến cuối hành trình.
Chú thích ảnh
Khu trưng bày với những lối đi dọc ngang, cắt ngang qua đó là con đường ánh sáng.
Chú thích ảnh
Để xem được các tác phẩm người tham quan phải nghé mắt qua ô cửa nhỏ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.
Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.