Những chiêu 'kim thiền thoát xác' của các điểm kích dục, mại dâm

Tránh các cuộc "đột kích" của cơ quan chức năng, nhiều "ổ nhện" phục vụ quý ông đã dùng những chiêu bài mới như điểm huyệt, xoa bóp y học cổ truyền, làm đẹp... để núp bóng, hoạt động trá hình.

Công ty TNHH y học cổ truyền TOP do Đinh Quốc Tuấn (SN 1991) đứng tên đại diện pháp luật ở phường 12, quận 10. Chuyện không có gì đáng nói cho đến một ngày trụ sở công ty bị lực lượng công an kiểm tra và mọi chuyện được phơi bày. Tại thời điểm ngành chức năng ập vào, 2 cặp đang vui vẻ và bị lập biên bản bắt quả tang. Ngoài ra, tại cơ sở có gần 20 khách nam đang thoát y, xông hơi chờ đến lượt được phục vụ.

Làm việc với cơ quan điều tra, các nhân viên khai khách mua giá vé massage từ 100.000 – 400.000 đồng tùy từng gói dịch vụ. Sau khi mua vé, khách được đưa lên phòng để nhân viên massage. Tại đây, các nhân viên sẽ thỏa thuận với khách để thực hiện hành vi kích dục, bán dâm. Ở trụ sở "doanh nghiệp" luôn có 1 quản lý và 6 nhân viên hoạt động, sẵn sàng phục vụ khách có nhu cầu "tới bến", miễn khách chịu chi phí hoặc tiền boa ngất ngưỡng.

Trước đó, tại quận 7, khi bất ngờ đột kích vào tiệm spa Sake tại khu vực nổi tiếng đắt đỏ và sầm uất ở khu Hưng Gia 1 (phường Tân Phong), lực lượng chức năng cũng bắt quả tang tại phòng số 6 và số 9 có 2 cặp đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, spa Sake do một phụ nữ tên Hiền làm chủ và công khai chủ trương cho nữ tiếp viên mua bán dâm với khách ngay tại chỗ. 

Theo đó, nếu khách vào mát xa đơn thuần sẽ thu tiền vé 200.000 đồng/lần, tiền “boa” cho nữ tiếp viên phục vụ tùy ý khách. Còn khách muốn "tới Z" giá sẽ được "chốt" 1,2 triệu đồng/lượt và được ăn chia theo tỷ lệ 1/3 (300.000 đồng giao cho Hiền, phần còn lại các đối tượng bán dâm được hưởng).

Theo giới ăn chơi tại TP Hồ Chí Minh, đã qua rồi cái thời mại dâm núp bóng trong các điểm massage, hớt tóc hoặc karaoke... hiện các điểm mại dâm trá hình đã có những chiêu "kim thiền thoát xác" tinh vi và bài bản hơn nhiều. Chiêu trò các chủ "doanh nghiệp" kinh doanh ngành nghề này áp dụng là những spa sang trọng, vật lý trị liệu, làm đẹp hoặc vũ trường, beer club... cho các "adam" lắm tiền khát khao nhục dục.

Để đối phó và duy trì công việc làm ăn lâu dài, các cơ sở có rất nhiều quy định đối phó như: Khách đến nếu trình ra danh thiếp màu đỏ thì nhân viên ở đây mặc nhiên hiểu là khách quen và vô tư bán dâm tại chỗ. Trường hợp khách đưa ra danh thiếp màu xanh, nhân viên phải biết đây là khách mới, nâng cao tinh thần cảnh giác khi "mua bán", cũng như thẳng thắn chối từ hoặc chỉ sử dụng mật khẩu để giao dịch...

Những chiêu 'kim thiền thoát xác' của các điểm kích dục, mại dâm ảnh 1

Tình trạng mại dâm ở TP Hồ Chí Minh ngày càng biến tướng và khó kiểm soát. Ảnh: CTV

Số liệu khảo sát của ngành chức năng, đến nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có hơn 17.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn, trong đó đặc biệt ngày càng bành trướng ở các vũ trường, công ty giải trí biến tướng thành bar, beer club, spa, cà phê đèn mờ... Việc cấp phép kinh doanh quá dễ dàng đã làm cho việc kinh doanh mại dâm núp bóng nở rộ và ngày càng tinh vi.

Công tác kiểm tra không hiệu quả, việc phối hợp giữa các địa phương chưa đồng bộ đã khiến cho việc kiểm soát ngày càng khó khăn hơn. Trong khi đó, để có thể xử lý hình sự về mại dâm là rất khó nên cơ quan chức năng hiện chỉ xử lý hành chính về các vi phạm khác như: bảng lương, giấy khám sức khỏe, phòng cháy chữa cháy...

"Hiện ngành chức năng đang tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách luật pháp về mại dâm của Việt Nam, từ đó kết hợp so sánh, đánh giá, học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới để quản lý có hiệu quả. 

Ngay trong năm nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng dự thảo đề cương chi tiết dự án Luật phòng, chống mại dâm; tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ quan báo chí về dự thảo chi tiết dự án luật này và trình Chính phủ dự án. Dự kiến đến 2018, Bộ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn dự án luật này, góp phần đưa công tác quản lý mại dâm cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đi vào nề nếp", ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết.

Lê Nghĩa/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.