Những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Phát biểu tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng,

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nghị quyết 06-NQ/TW tập trung cụ thể hóa những quan điểm của đường lối đối ngoại Đại hội XIV với 5 luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng: thứ nhất, lần đầu tiên đối ngoại được xác định là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thứ 2, trong giai đoạn mới, đối ngoại không chỉ là công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc mà còn là phương thức thể hiện bản lĩnh, bản sắc và tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế, là cách thức để lan tỏa giá trị văn minh Việt Nam, tạo sự tôn trọng, tin cậy và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế; thứ 3, Đối ngoại phải dựa trên tinh thần "tự chủ chiến lược" và "tự cường; thứ 4, Đối ngoại vươn lên đảm nhận một sứ mệnh mới, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm; thứ 5, Đối ngoại toàn diện là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo 5 định hướng lớn và 4 vấn đề lớn trong tổ chức Nghị quyết số 06-NQ/TW. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Căn cứ hiện trạng tổ chức rào chắn, biện pháp tổ chức giao thông phục vụ rào chắn thi công của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, từ 15/9/2026, Sở Xây dựng TP Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).