Những cái tên được đặt nhiều nhất cho trẻ sơ sinh ở New Zealand

Noah và Isla là những tên phổ biến nhất được các bậc cha mẹ ở New Zealand đặt cho trẻ sơ sinh trong năm 2024, theo dữ liệu của chính phủ nước này công bố ngày 8/1.

Theo danh sách, Noah dẫn đầu bảng xếp hạng tên bé trai được lựa chọn nhiều nhất trong năm thứ hai liên tiếp, với 250 bé mang tên này. Trong khi đó, Isla đã trở lại "thống trị" bảng xếp hạng tên bé gái phổ biến nhất, sau khi suýt bị loại khỏi vị trí dẫn đầu vào năm 2023, với 190 bé. 

Bộ trưởng Nội vụ New Zealand, ông Brooke van Velden, cho biết đây là lần thứ ba trong vòng 5 năm, Isla giữ vị trí số một trong danh sách tên phổ biến dành cho bé gái và là năm thứ tư, Noah xuất hiện trong Top 2 tên bé trai. Trong năm vừa qua, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận tổng cộng 59.199 đơn đăng ký khai sinh, trong đó có 19.404 tên hoàn toàn không trùng lặp.

Cũng theo ông Velden, Jack là tên bé trai phổ biến nhất ở South Island, trong khi Noah dẫn đầu ở North Island. Đối với bé gái, các tên như Charlotte, Isla, Amelia, Lily, Harper, Aria và Ella được ưa chuộng nhất ở các vùng khác nhau trên cả nước.

Nhân dịp công bố danh sách này, Bộ Nội vụ khuyến nghị người dân nên đăng ký khai sinh cho trẻ trong vòng hai tháng đầu sau sinh.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.