Những cái ôm ở Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 đã khép lại, nhưng những cái ôm của tình đồng đội, sự sẻ chia đã để lại ấn tượng khó phai với những vận động viên, thành viên trong các đoàn tham gia.

Những ngày thi đấu vừa qua không chỉ là hành trình chinh phục thể thao, mà còn là dịp để các vận động viên trong khu vực gắn kết, thấu hiểu và sẻ chia. Mỗi cái ôm không chỉ là sự chia sẻ niềm vui chiến thắng, mà còn là sự an ủi khi đối diện với thất bại.

Những khoảnh khắc ôm gắn kết từ đồng đội, những lời động viên chân thành đã tạo nên hình ảnh đặc biệt của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần này. Đó không chỉ là sự thể hiện của tinh thần thể thao cao cả mà còn là biểu tượng của tình bạn và sự gắn bó mạnh mẽ giữa các quốc gia thành viên.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 diễn ra từ ngày 1/6 đến 7/6 tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 1.300 VĐV, HLV từ đoàn thể thao của 10 quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Các VĐV thi đấu ở 6 môn thể thao gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, pencak silat, vovinam với tổng cộng 107 nội dung thi đấu.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai sự kiện này trong tổng số 13 lần. Sau Việt Nam ở vị trí số 1 chung cuộc, Indonesia xếp thứ 2 với 64 huy chương (22 HCV, 22 HCB, 20 HCĐ), Thái Lan về hạng 3 với 58 huy chương (18 HCV, 17 HCB, 23 HCĐ).

Dưới đây là hình ảnh những cái ôm được ASG 13 ghi lại: 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
LV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.