Những bài học vô giá về phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã nói chuyện với các cán bộ ngành Ngoại giao với chủ đề: Những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan (trái) nói chuyện với các cán bộ ngành Ngoại giao với chủ đề: Những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng Ngoại giao và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, là người sáng lập và đặt nền móng cho ngành ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Người đã trực tiếp chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, từ đó tập hợp được sự ủng hộ của đông đảo lực lượng quốc tế với nhân dân Việt Nam.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã chia sẻ những câu chuyện “tai nghe mắt thấy” về những “ngón nghề” ngoại giao mà ông đã chiêm nghiệm từ phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong số rất nhiều bài học từ vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đúc rút 5 bài học lớn. Đó là: Tầm nhìn cục diện thế giới rất rộng lớn nhưng cũng rất sắc, gọn; ngoại giao gần gũi với người dân, chính sách ngoại giao đi vào lòng người; nâng tầm công tác dự báo trong ngoại giao; phân tích tình hình, sắp xếp lực lượng; và linh hoạt về sách lược ngoại giao.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhân sĩ trí thức Mỹ phản đối chiến tranh ở Việt Nam (17/1/1967). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Những ký ức về Bác Hồ trong ứng xử ngoại giao vẫn còn nguyên vẹn trong nhà ngoại giao kỳ cựu. Mỗi một bài học được ông chỉ ra rất rõ ràng, rành mạch và có những ví dụ cụ thể, sinh động, đồng thời liên hệ với thực tế công tác của ngành Ngoại giao hiện nay.

Theo nguyên Phó Thủ tướng, học phong cách ngoại giao ở Bác là học ngoại giao tình người, học từ một nhà lãnh đạo dân dã nhưng rất tinh tế. “Ấn tượng lớn nhất của tôi về Bác là một người nói đi đôi với làm, một con người hết sức giản dị”, ông Vũ Khoan nhớ lại quãng thời gian được phục vụ Bác Hồ.

Đặc biệt, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã nhấn mạnh về câu chuyện Bác học được rất nhiều ngoại ngữ, bày tỏ sự khâm phục khi cho biết, Bác không chỉ giỏi tiếng Pháp, Trung mà còn rất giỏi tiếng Anh, Nga... và gần như đến nước nào, Bác học ngôn ngữ của nước đó. Đây là điều mà mỗi cán bộ Ngoại giao cần “Học làm theo Bác, học thật, làm thật, từ những cái nhỏ, cái cụ thể... từ đó có nhiều cống hiến hơn cho ngành, cho đất nước”.

Chân thành cảm ơn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã đến và trao đổi với các cán bộ Ngoại giao những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ, mỗi câu chuyện về Bác là một bài học lớn về văn hóa, phong cách ứng xử của Người. Học Bác, chúng ta học được tác phong giản dị, khiêm tốn của một nhân cách lớn, một con người hết lòng vì dân tộc, vì non sông đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, những bài học về ứng xử ngoại giao theo phong cách của Người luôn là những bài học vô giá, là kim chỉ nam cho không chỉ các cán bộ làm công tác đối ngoại thời kỳ cách mạng mà còn cho những thế hệ cán bộ đối ngoại ngày nay, bởi những bài học đó luôn mang những giá trị phù hợp với thực tiễn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.